Chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên ở Việt Nam tranh tài World Travel Awards 2021

Đại dịch đã tạo nên1 bước ngoặt lớn cho ngành du lịch – khách sạn trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, 1 thương hiệu khách sạn Việt Nam đã ra đời theo mô hình hoàn toàn mới, nhanh chóng thích nghi với những biến động không ngừng của thị trường.

SOJO Hotels – Mô hình khách sạn thuận ích hoàn toàn mới tại Việt Nam
SOJO Hotels – Mô hình khách sạn thuận ích hoàn toàn mới tại Việt Nam

Ngành khách sạn du lịch – Những năm tháng không quên

Nếu như những năm 1990, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ khoảng 250 nghìn lượt với 350 cơ sở lưu trú du lịch trên khắp cả nước thì sau 2 thập kỷ, năm 2019 con số này đã tăng lên 18 triệu lượt khách nước ngoài và 30.000 khách sạn dọc khắp Việt Nam. Con số tăng trưởng ấn tượng này đã thể hiện rõ nét tiềm năng du lịch của thị trường Việt Nam.

Trong khuôn khổ hệ thống giải thưởng cho ngành du lịch uy tín và quy mô hàng đầu thế giới – World Travel Awards, Việt Nam đã 2 lần liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á, Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á và Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á.

Tuy nhiên, 2 năm gần đây, sự xuất hiện của dịch Covid-19 cùng với các biện pháp thắt chặt nhằm kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh đã hạn chế các hoạt động du lịch, gây tác động nghiêm trọng đến ngành du lịch - khách sạn trên toàn thế giới. Các doanh nghiệp du lịch – khách sạn phải chuyển dịch, tìm hướng đi mới thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Thị trường vốn quen với những khái niệm như khách sạn căn hộ, khách sạn nghỉ dưỡng hoặc những phòng nghỉ tập thể như hostel. Tuy nhiên, dưới tác động của đại dịch, khách lưu trú cần những mô hình dịch vụ mới, giảm thiểu tối đa tiếp xúc. Và đáp ứng nhu cầu thị trường, thích nghi với những thay đổi của toàn nền kinh tế do Covid-19  mang lại, một mô hình lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam – chuỗi khách sạn thuận ích SOJO Hotels ra đời.

SOJO Hotels – Chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên tại Việt Nam

Được đánh giá như một cuộc cách mạng xuất phát từ chính đòi hỏi thực tế của thị trường và nhu cầu lưu trú trong giai đoạn “bình thường mới” của khách hàng, SOJO Hotels là mô hình khách sạn hoàn toàn mới, với mục tiêu “customer-centric” (lấy khách hàng làm trung tâm).

Tại SOJO Hotels, khách lưu trú sẽ được làm quen với khái niệm “khách sạn không điểm chạm” với những trải nghiệm từ nhận và trả phòng, nhận khóa và mở phòng, khởi động hệ thống trang thiết bị trong phòng… hoàn toàn tự động thông qua hệ thống SOJO app (ứng dụng trên điện thoại thông minh). Cụ thể, với SOJO app - trung tâm điều khiển toàn bộ các hoạt động trong hành trình trải nghiệm, khách lưu trú có thể check-in/check-out tại kiosk tự động qua nhận diện Face ID (nhận diện khuôn mặt), dễ dàng tùy chỉnh ánh sáng và nhiệt độ phòng theo sở thích, tâm trạng…. người dùng nhờ đó hạn chế tối đa các tiếp xúc vật lý (các nút bấm, công tắc, khóa cửa, rèm..), cũng như tiếp xúc trực tiếp giữa người với người.

Bằng việc khai thác tối đa các công nghệ, SOJO Hotels đã tạo nên mô hình lưu trú an toàn và thuận ích cho các khách hàng trong bối cảnh Covid-19. Bên cạnh đó, công nghệ còn được SOJO Hotels ứng dụng để ghi nhận và phân tích hành vi khách lưu trú nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ mới, thú vị nhưng vẫn đáp ứng đúng, đủ nhu cầu của người dùng. Sự tối ưu của chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên tại Việt Nam được thể hiện ở việc lược bỏ những dịch vụ truyền thống phát sinh chi phí nhưng lại ít có nhu cầu sử dụng, để tập trung vào những trang thiết bị mang lại trải nghiệm nghỉ ngơi trọn vẹn.

Có thể kể đến như hệ thống giường và đệm hai lớp cỡ lớn được nghiên cứu kỹ lưỡng, mỗi phòng lưu trú đều có cửa sổ tràn view – panorama, cabin tắm đổi màu được trang bị tại từng phòng…Tuy là mô hình hạn chế tiếp xúc nhưng mỗi “điểm chạm” dịch vụ của SOJO Hotels đều là sự thấu hiểu tuyệt đối khiến khách hàng hài lòng.

Chuỗi khách sạn thuận ích đầu tiên ở Việt Nam tranh tài World Travel Awards 2021 -0
 Không gian nội thất phòng lưu trú tại SOJO Hotels.

Được TNH Hotels & Resorts, thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam phát triển với tôn chỉ “Khách sạn đúng ý và hợp gu” dành riêng cho khách hàng - những công dân toàn cầu thế hệ mới, trẻ trung, năng động và luôn tìm kiếm những điều hứng khởi.

Ngoài việc tập trung phát triển dịch vụ lõi là hệ thống phòng nghỉ, SOJO Hotels còn được đánh giá là không gian kết nối sáng tạo khi đầu tư vào khu vực sảnh chung JO247, biến nơi đây thành tổ hợp giải trí thư giãn hoàn toàn mở với đầy đủ công năng như quầy bar, khu làm việc chung (co-working), góc café - ẩm thực… Với chiến lược phát triển chuỗi 100 khách sạn thuận ích dọc theo chiều dài đất nước của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển, SOJO Hotels được kỳ vọng sẽ góp phần định hình tương lai mới cho thị trường khách sạn Việt Nam.

Ngay trong giai đoạn khó khăn này, không chỉ tại Việt Nam, SOJO Hotels còn nỗ lực đưa thương hiệu khách sạn Việt đến với thế giới thông qua việc tham gia tranh tài với những tên tuổi tầm cỡ như Hilton, Intercontinential… tại hạng mục Thương hiệu khách sạn Phong cách nhất châu Á, trong khuôn khổ hệ thống giải thưởng được ví như Oscar của ngành du lịch – World Travel Awards. Đây được xem như điểm sáng khi một thương hiệu khách sạn Việt với phong cách hoàn toàn mới tự tin lan tỏa hình ảnh đến với toàn cầu.

Bình chọn cho đại diện duy nhất của Việt Nam cho hạng mục Thương hiệu khách sạn Phong cách nhất châu Á: Tại đây

Chung tay bình chọn cho SOJO Hotels - Hạng mục Thương hiệu Khách sạn Phong cách nhất châu Á và cơ hội nhận ngay đêm nghỉ miễn phí, cùng trải nghiệm SOJO Hotels. Chi tiết xem tại https://www.facebook.com/SOJOHotels/posts/386675866207365

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo EVNHCMC, cán bộ giảng dạy và các học viên dự khai mạc. (Ảnh: EVNHCMC)

Kỹ sư EVNHCMC được đào tạo chuyên sâu về công nghệ camera nhiệt

Ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) khai giảng chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 và 2 về kiểm tra nhiệt độ bằng camera nhiệt, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư, phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện.

Bà Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Truyền thông và Marketing ROX Group, đại diện Tập đoàn nhận vinh danh từ Ban tổ chức APEA 2026. (Ảnh: ROX Group)

ROX Group xây nền tảng quản trị cho “Go Global”

Từ dự án bất động sản 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng đến đại đô thị tỷ đô và nhà máy điện mặt trời tại Trung Á, ROX Group đang mở rộng hoạt động ra quốc tế, đặt ra yêu cầu mới về chuẩn hóa quản trị, phát triển đội ngũ và thích ứng với đặc thù từng thị trường.

Công nhân ngành điện miền nam hướng dẫn các thủ tục về điện cho người dân. (Ảnh: EVNSPC)

Tổng công ty Điện lực miền nam: Chủ động đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri

Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) vừa báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội và tham gia tiếp xúc, giải đáp các ý kiến của cử tri về tình hình cung ứng điện, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị của người dân ngay tại cơ sở.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Bà Phạm Thị Kim Anh nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ Ban Lãnh đạo Bảo Minh. (Ảnh: MINH NGUYỄN)

Bảo Minh hướng tới mục tiêu bứt phá

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cho biết, tính tới ngày 14/10, tổng doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm 2026 có số ước thực hiện các kênh lớn là hơn 6.916 tỷ đồng; tạm tính đạt 95,26% kế hoạch Hội đồng Quản trị giao và đạt 85,39% kế hoạch Tổng công ty giao nội bộ (cao hơn kế hoạch bình quân 10 tháng là 83,33%).

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Richy công bố, giới thiệu nhân sự cao cấp thế hệ tiếp nối tại lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập. (Ảnh: CTV)

Hành trình 25 năm Richy đưa tinh hoa bánh kẹo Việt ra thế giới

Ngày 8/10, Richy tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề "Đêm tinh hoa - Hành trình Khát vọng Việt" với sự tham dự của hơn 1.500 khách mời. Sự kiện đánh dấu chặng đường từ một doanh nghiệp thương mại, phân phối bánh kẹo đến từng bước làm chủ sản xuất, công nghệ và phát triển các thương hiệu bánh kẹo của riêng mình.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.