Chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tri ân các thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước đã thăm hỏi và tặng hàng chục phần quà cho các bệnh nhân là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuần vừa qua, Bệnh viện Phổi Trung ương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nhiều bệnh nhân là những thương binh, bệnh binh, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân những đóng góp của các thương binh, gia đình liệt sĩ đối với đất nước.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đã đến tận từng khoa phòng, bày tỏ những tình cảm ấm áp nhất, thể hiện sự biết ơn, trân trọng những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận món quà trên tay, em trai ông Nguyễn Văn Thùy (Đội Cấn, Hà Nội) rưng rưng cho hay, ông Thùy được Bệnh viện 354 chuyển tuyến sang Bệnh viện Phổi Trung ương từ 3 hôm nay với tình trạng lao phổi nặng, viêm gan, ngã gãy 4 xương sườn.

Sau 3 năm đóng quân ở Đắk Lắk, làm nhiệm vụ giữ kho quân nhu ở sát vùng biên giới Campuchia, ông Thùy xuất ngũ, ra bắc, mưu sinh bằng nghề xe ôm. Không vợ con, không có lương hưu, sống một mình nên đổ bệnh. Những ngày nằm viện huyết áp tụt, phải thở oxy, cả ngày ăn được một cốc cháo, gan suy giai đoạn cuối.

“Tôi chỉ mong anh trai tôi được các y, bác sĩ chăm sóc, điều trị tốt nhất. Sự hỗ trợ của bệnh viện có giá trị lớn với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn như anh trai tôi”, em trai ông Thùy chia sẻ.

Bệnh viện Phổi Trung ương tặng quà bệnh nhân là các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn.
Bệnh viện Phổi Trung ương tặng quà bệnh nhân là các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hà Văn Minh (Nghĩa Sơn, Thanh Hóa) đang nằm điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi Trung ương khoảng 3 tuần qua. Ông là lính đặc công tại chiến trường Tây Nguyên và bị thương vào năm 1974, có chế độ thương binh 51%, chất độc da cam, giờ thêm chẩn đoán K phổi, nhưng tinh thần của ông Minh rất lạc quan.

“Đúng dịp 27/7, bệnh viện có quà tri ân với các thương binh như chúng tôi rất xúc động. Tôi chỉ mong các y, bác sĩ chữa bệnh cho tôi thật tốt để sớm được trở về nhà", ông Minh nói.

Tặng quà các thương bệnh binh, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, những món quà nhỏ là sự tri ân với các thương bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng, các gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng trên hết, các y, bác sĩ tại bệnh viện sẽ nỗ lực điều trị, quyết tâm để mang lại sức khỏe tốt nhất cho người bệnh.

Giám đốc bệnh viện mong rằng với sự điều trị và hỗ trợ hết mình của các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ sẽ vượt qua bệnh tật để khoẻ mạnh.

Khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường Cống Vị.
Khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường Cống Vị.

Trước đó, nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, Ủy ban Nhân dân (UBND) phường Cống Vị đã phối hợp với Bệnh viện 354 và Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức chương trình khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên địa bàn phường.

Đặc biệt, Bệnh viện Phổi Trung ương đã cung cấp 200 suất thuốc bổ chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho những người đến khám. Đây là một phần quan trọng trong chương trình nhằm hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng, giúp người dân cải thiện sức khoẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhân dịp này, nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc cũng có những chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa.

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Ngọc Khánh tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho 24 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đây là một hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đầy ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn và tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

Chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tri ân các thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng ảnh 3
Bệnh viện, các đơn vị tài trợ tặng 150 suất quà cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức gặp mặt, tặng quà tri ân thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang điều trị tại bệnh viện. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

"Tri ân những hy sinh của thế hệ trước không chỉ riêng vào ngày 27/7, mà còn trong suốt quá trình điều trị cho các bác. Nâng cao trình độ chuyên môn, những việc làm hàng ngày thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đối với các thế hệ đi trước", Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của bệnh viện, Trung tướng Lê Hùng Mạnh – nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đang điều trị tại bệnh viện tâm sự: “Sự quan tâm này là một liều thuốc tinh thần trong quá trình điều trị bệnh. Chương trình này còn có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, đặc biệt giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ. Hôm nay tôi rất xúc động, rất vui vì cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo, cán bộ nhân viên bệnh viện".

Chuỗi thăm khám sức khỏe tại Vĩnh Linh, Quảng Trị của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chuỗi thăm khám sức khỏe tại Vĩnh Linh, Quảng Trị của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân và chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Ngày 3/7/2024-6/7/2024, chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, và tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, khó khăn đã được triển khai, với người dân tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bệnh viện cũng đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tặng quà, tri ân con em các gia đình chính sách, người có công vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc đã và đang công tác tại bệnh viện.

Những chương trình, hoạt động nhân văn, ý nghĩa của nhiều cơ sở y tế, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng mà còn là tình cảm, sự tri ân những người có công với đất nước, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Một con chó thả rông ngoài đường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Một bé gái 4 tuổi ở Đồng Tháp tử vong do bệnh dại

Một bé gái 4 tuổi ở phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tử vong do bệnh dại sau thời gian dài xuất hiện vết thương vùng trán nghi chó cắn. Đây là một cảnh báo về nguy cơ bệnh dại và tầm quan trọng của việc xử trí, dự phòng kịp thời sau khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương trên người.

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.