Chung tay vì một Việt Nam không khói thuốc năm 2025

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), sáng 15/4, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) tổ chức hưởng ứng chương trình "Phòng, chống tác hại thuốc lá vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2025". Sự kiện lan tỏa thông điệp "Nói không với thuốc lá".
Á hậu Hoàn Cầu Việt Nam Dương Ngọc Ánh đồng hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5). (Ảnh: THẾ DƯƠNG)
Á hậu Hoàn Cầu Việt Nam Dương Ngọc Ánh đồng hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5). (Ảnh: THẾ DƯƠNG)

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam phát động chuỗi hoạt động tập trung vào các mục tiêu tuyên truyền pháp luật: Phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá tới hội viên và cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Xây dựng môi trường không khói thuốc: Thông qua các mô hình giáo dục thực tiễn và chiến dịch truyền thông sáng tạo. Phối hợp Bộ Y tế và Vinacosh thực thi hiệu quả Công ước Khung FCTC.

Bà Trần Thị Dung, Phó Chủ tịch VICOPRO, nhấn mạnh: "Bảo vệ giới trẻ khỏi tác hại thuốc lá là ưu tiên hàng đầu". Ủng hộ chiến dịch phòng, chống thuốc lá, Á hậu Hoàn Cầu Việt Nam Dương Ngọc Ánh cho biết, thông điệp “Hãy nói không với thuốc lá để bảo vệ thế hệ tương lai là vô cùng cấp thiết”, đồng thời đánh giá cao các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là những sân chơi như 'Nét đẹp sinh viên' và giải 'Bóng đá - Pickleball SMOKE ZERO', giúp giới trẻ sống lành mạnh, tránh xa khói thuốc.

Ông Dương Đình Giám – Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Ông Dương Đình Giám – Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

"Với sự chung tay của toàn xã hội, chúng ta sẽ xây dựng được môi trường không khói thuốc, vì tương lai Việt Nam khỏe mạnh", Á hậu nhấn mạnh.

Chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực như: tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5): Diễu hành, mít-tinh ngoài trời tại Phú Yên (28/5) và Bến Tre (31/5); tổ chức các giải đấu thể thao sinh viên với khẩu hiệu "Smoke Zero" dành cho sinh viên (tháng 9-12); cuộc thi trực tuyến "Nét đẹp Sinh viên" từ 20/6 đến 20/12/2025: Mở ra cơ hội cho sinh viên trên toàn quốc thể hiện tài năng và truyền bá lối sống xanh.

Quang cảnh buổi phát động.

Quang cảnh buổi phát động.

Các hoạt động hưởng ứng khác có chuỗi hội thảo "Văn hóa-Thể thao-Pháp luật" tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa (từ ngày 20/6-20/9/2025) tạo ra một diễn đàn để trao đổi kiến thức, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, hướng tới xây dựng môi trường sống lành mạnh không khói thuốc.

Với sự tham gia của các chuyên gia, nghệ sĩ và cộng đồng rộng lớn, chiến dịch hưởng ứng hứa hẹn sẽ tạo ra những tác động tích cực, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và không khói thuốc. VICOPRO cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật và chỉ đạo của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (Vinacosh) và Bộ Y tế, góp phần giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong giới trẻ, bảo vệ tương lai của quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.