Chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương

Sáng 18/1, tại Trường tiểu học Vĩnh Tuy, đông đảo bà con phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có mặt tham dự Chương trình “Chợ Tết nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025”.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga động viên, trao quà tặng người dân phường Vĩnh Tuy.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng Phùng Bích Nga động viên, trao quà tặng người dân phường Vĩnh Tuy.

Gần 20 gian hàng của các hội, đoàn thể, địa bàn dân cư trong phường tràn ngập sắc xuân, nồng ấm tình người luôn tấp nập, người dân có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu nhận quà.

Ấm lòng những mảnh đời khó khăn

Nhận được 600 nghìn đồng Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tặng, bà Trần Thị Mai rưng rưng xúc động. Bà chia sẻ, năm nay lần thứ hai được nhận quà. Đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, thường xuyên ốm đau, các con gia cảnh khó khăn, về nghỉ chế độ một lần đã lâu, cuộc sống càng thêm vất vả. Món quà “của ít lòng nhiều” là niềm động viên trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chân thành gửi lời cảm ơn sự quan tâm chu đáo của phường Vĩnh Tuy và các nhà hảo tâm, anh Tái Bình Sinh cho biết đã 2 lần được nhận quà. Bị tai biến, không có lương hưu, thu nhập chỉ trông chờ bán hàng lặt vặt ở nhà. Món quà tuy giá trị nhỏ nhưng cũng đủ làm anh ấm lòng. Đồng cảm với nỗi gian truân khi bệnh tật bủa vây, bà Bùi Thị Hoa bộc bạch, chồng mắc bệnh tâm thần, lần đầu tiên đi nhận quà tặng, trong lòng rất phấn khởi. “Tôi rất trân trọng tấm lòng của chính quyền, của bà con khối phố sẻ chia, chung tay để nhà nào cũng có Tết”.

Nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, bà Vũ Thị Lan ở phố Kim Ngưu nghẹn ngào trải lòng tuổi cao, không có lương hưu, con trai bị đột quỵ đã bốn tháng nay, phải lo toan vay mượn khắp nơi, chăm cháu, cuộc sống trăm bề khó khăn. Các con cũng chẳng dư dả nên không đỡ đần, phụ giúp được nhiều. Năm ngoái, Hội phụ nữ tặng quà, năm nay phường quan tâm tặng quà dịp Tết, bà Lan bày tỏ lòng biết ơn. Chợ Tết nhân ái đông vui, tràn đầy tình thương, nhân ái, động viên tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh như chúng tôi, ông Lê Minh Thu tâm sự. Con trai bị tâm thần phân liệt đã 20 năm, vợ lại không may bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, hằng ngày ông vất vả chăm cả vợ lẫn con. Hằng năm, gia đình được phường tặng quà, Tết này lại được nhận quà nên cả nhà phấn khởi, tiếp thêm sức mạnh, ý chí nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng Tạ Anh Tuấn tặng áo cho các cháu học sinh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng Tạ Anh Tuấn tặng áo cho các cháu học sinh.

Xúng xính khoác chiếc áo mới vừa được trao tặng, cháu Bùi Minh Đức, học sinh lớp 4A5, Trường tiểu học Vĩnh Tuy hồ hởi khoe Tết này có áo đẹp, cháu rất thích. Tới dự chương trình, chứng kiến không khí đông vui, đầm ấm, tràn đầy sắc xuân, tinh thần tương thân tương ái lan tỏa, bà Phùng Bích Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng hào hứng chia sẻ, dịp Tết hằng năm, tất cả các phường trên địa bàn quận đều quan tâm chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình Chợ Tết nhân ái được tổ chức chu đáo, bài bản, mang đậm ý nghĩa nhân văn, người dân phường Vĩnh Tuy đến nhận quà trong tâm thế phấn khởi đón xuân mới vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và bình an. Điều đáng ghi nhận là không chỉ có sự quan tâm của quận, phường trong dịp lễ Tết, ở từng tổ dân phố, bà con đùm bọc nhau trong cuộc sống thường ngày trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Trong thời gian tới, quận và các phường sẽ làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động kêu gọi, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ để có thêm nhiều hộ gia đình khó khăn được chăm lo.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch trao quà cho hộ dân.
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch trao quà cho hộ dân.

Mang lại niềm vui khi Tết đến, Xuân về

Nhiều năm nay, công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được phường Vĩnh Tuy quan tâm, chú trọng. Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhiều hoạt động chăm lo Tết được triển khai, mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết thật ý nghĩa để sẻ chia với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Của cho không bằng cách cho, yêu cầu tổ chức chương trình Chợ Tết nhân ái bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trao tặng đúng đối tượng, tránh phô trương, lãng phí được đặt ra hàng đầu. Năm nay là năm thứ tư phường tổ chức Chợ Tết nhân ái, kế hoạch sớm được xây dựng, phân công cụ thể công việc cho các tổ chức, cá nhân tham gia.

Danh sách các hộ gia đình khó khăn được thống kê, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng đối tượng, không sót lọt. Bà Trần Thị Châm, Tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, nắm chắc hoàn cảnh từng hộ gia đình khó khăn, từ đó đề xuất phường hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Đặc biệt, địa bàn dân cư có một cháu gái chạy thận, gia cảnh khó khăn, hằng năm đều được nhận cả tiền và quà Chương trình Chợ Tết nhân ái trao tặng. Chính quyền và bà con khối phố thường xuyên động viên, sẻ chia giúp đỡ, vơi bớt phần nào nỗi nhọc nhằn, gánh nặng bệnh tật.

Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của phường, đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng, trường học, địa bàn khu dân cư và các đơn vị tài trợ. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời kỳ hậu dịch Covid-19, cơn bão Yagi gây nhiều thiệt hại, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường cũng nhiệt tình chung tay góp sức ủng hộ. Ngoài ra, phường cũng được đón nhận những tấm lòng vàng của các nhà tài trợ đồng hành hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.

Tặng quà cho các cháu học sinh tại Chương trình Chợ Tết nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025.
Tặng quà cho các cháu học sinh tại Chương trình Chợ Tết nhân ái Xuân Ất Tỵ 2025.

Các Hội Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Cựu thanh niên xung phong, Liên hiệp phụ nữ, Chữ thập đỏ, Khuyến học của phường và Đoàn Thanh niên, các địa bàn dân cư, nhà chùa, trường học đều chủ động huy động nguồn kinh phí chuẩn bị các suất quà và gian hàng trưng bày, phát và chia quà. Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Dương Hồng Vân cho biết, không chỉ tích cực vận động quyên góp, các hội viên còn liên hệ với các đơn vị, chủ hộ kinh doanh mua được hàng giá gốc trên tinh thần thiện nguyện, ủng hộ để người nhận được tặng nhiều món quà chất lượng như giò, bánh mứt kẹo, trà, bánh chưng, dầu ăn, gia vị, mỳ chính, thực phẩm… Bà Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường trải lòng, công tác chuẩn bị công phu, tốn nhiều thời gian, tuy mệt nhưng vui, mọi người ai vào việc nấy, đều gắng sức mang lại niềm vui cho những mảnh đời khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Thị Thanh Hiền cho biết công tác đón tiếp bảo đảm chu đáo từ khâu làm phiếu nhận quà theo màu, đánh số cụ thể gian hàng để tránh nhầm lẫn, bố trí bãi gửi xe, các bàn đón tiếp, lực lượng điều phối hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến đúng gian hàng, mời lên sân khấu nhận quà để chương trình thật sự trang trọng, ấm cúng, người nhận cảm thấy được sẻ chia, không bị mặc cảm, bảo đảm quà tặng đúng người, đúng đối tượng. Năm 2024, Chương trình Chợ Tết nhân ái tặng 498 suất quà thì năm nay có 662 suất quà là tiền mặt và hiện vật, trị giá trung bình 500.000 đồng/suất được trao tặng, ngày tổ chức thật sự là ngày hội chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn, mối gắn kết giữa chính quyền và người dân và giữa bà con khối phố càng thêm gắn bó, phong trào nhân đạo, từ thiện ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Người dân phấn khởi nhận quà tặng tại gian hàng.
Người dân phấn khởi nhận quà tặng tại gian hàng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy Lưu Xuân Trịch nhấn mạnh, Chương trình Chợ Tết nhân Ái và tặng quà các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thể hiện nét đẹp, giá trị truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, sự chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin, động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống, mọi người đón năm mới an lành, tươi vui và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.