Chung sức thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác và công bố chương trình chung sức hưởng ứng “Trồng 1 tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”.
Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Chương trình sẽ được hai đơn vị triển khai thực hiện trong năm 2022-2023, nhằm hướng đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu bằng việc trồng hàng trăm nghìn cây xanh tại 13 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó tập trung vào các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với các loại cây được chọn theo tiêu chí tối ưu hóa hấp thụ lượng CO2.

Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”, Thủ tướng Chính phủ đã phát động Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đây là Chương trình có ý nghĩa to lớn để phủ xanh đất trống, đồi trọc, phục hồi hệ sinh thái, tăng cường màu xanh từ thành thị cho đến các vùng nông thôn trên cả nước.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất tích cực triển khai thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, hướng đến phát triển bền vững. Các cây xanh được trồng dựa trên các căn cứ khoa học cụ thể, phù hợp đặc điểm hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, theo đúng quy trình chăm sóc, theo dõi, quản lý của từng địa phương…

Để đạt được các mục tiêu của chương trình đề ra, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị hai đơn vị cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện; phối hợp các đơn vị chức năng lựa chọn các loại cây trồng bản địa phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình, đất đai của từng địa phương; quy trình trồng cây cần thực hiện đúng các tiêu chuẩn, kỹ thuật quy định.

Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ với các vườn quốc gia, khu bảo tồn, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn… để bàn giao, tiếp nhận, chăm sóc; theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của cây trồng góp phần hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Với khẩu hiệu “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường”, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân kêu gọi ngay từ bây giờ, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng cũng nhau góp công, góp sức tham gia vào việc trồng thêm nhiều cây xanh để phong trào được lan rộng, phát triển trên khắp mọi miền tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng xanh-sạch-đẹp…

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.