Chúc mừng 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2024), chiều 29/11, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhân kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Hải Tiến
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhân kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: Hải Tiến

Trân trọng gửi lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong 49 năm qua, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới đồng chí Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao Lào vào thành công chung của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, AIPA 45, tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào thời gian qua ngày càng được củng cố, tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đã có những tiến triển đáng ghi nhận; nhấn mạnh việc Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Đại sứ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của đồng chí Thongsavanh Phomvihane trên cương vị Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trước đây cũng như vai trò Bộ trưởng Ngoại giao hiện nay, thể hiện qua việc Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Ngoại giao Lào luôn phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng phục vụ các chuyến thăm của Lãnh đạo các cấp trong năm qua.

Đại sứ mong muốn đồng chí Thongsavanh Phomvihane, trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan; ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối, điều phối, thúc đẩy các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan của hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Lào chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Cộng tác viên).

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Lào chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Cộng tác viên).

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đại sứ và Đoàn đã đến chúc mừng Quốc khánh của Lào; chuyển lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ về mọi mặt, nhất là trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận, thúc đẩy thực hiện hiệu quả kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, những dự án hợp tác chiến lược và kế hoạch hợp tác giữa hai nước, cũng như tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Hội người Việt Nam tại Trung Lào, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào cũng đến chúc mừng lãnh đạo và các sở, ban, ngành tỉnh Savannakhet nhân kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2024).

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễn đàn khoa học đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-ASEAN

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN từ ngày 28/7/1995. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15 diễn ra tại Malaysia.

ASEAN và khát vọng vươn tầm

Trưởng thành và lớn mạnh từ gian nan, thử thách, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang khẳng định vị thế là một hình mẫu hợp tác khu vực thành công, là “ngọn hải đăng hòa bình” trong thế giới nhiều biến động.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật

Tại Kỳ họp, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, hai bên trao đổi về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải… cũng như phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam có những đóng góp quan trọng cho thành công chung của ASEAN

Ngày 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN-Việt Nam Đặng Hoàng Giang đã chủ trì cuộc họp liên ngành tổng kết tình hình hợp tác, sự tham gia của Việt Nam năm 2025 và phương hướng năm 2026. Gần 60 đại biểu đại diện các bộ, ngành đã tham dự cuộc họp.