Chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Thời gian qua, tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc ở tỉnh Quảng Bình đạt thấp, chưa đủ khả năng đáp ứng miễn dịch. Vì thế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, nguồn lực để tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ, góp phần kiềm chế dịch bệnh, không làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.
Nhân viên thú y huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Nhân viên thú y huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc. Ảnh: HOÀNG PHÚC

Tổng đàn trâu, bò của tỉnh Quảng Bình có hơn 133.000 con, đàn lợn khoảng 300.000 con và đàn gia cầm hơn 5 triệu con. Bên cạnh các cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn chú trọng công tác phòng dịch bằng nhiều biện pháp nghiêm ngặt thì chăn nuôi nông hộ còn khá chủ quan trước nguy cơ về dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Năm 2023, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm của các địa phương trong tỉnh đạt thấp, nhất là tiêm vaccine phòng bệnh dại trên chó chỉ đạt 41,8% kế hoạch. Trong khi đó, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp người tử vong do bệnh dại trên động vật (chủ yếu do chó cắn).

Theo Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình, bên cạnh nhận thức chưa cao của người chăn nuôi, nguyên nhân chủ yếu khiến tỷ lệ tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi đạt thấp là do hầu hết địa phương vẫn chưa chủ động được kinh phí trong công tác tiêm phòng. Người chăn nuôi lại có tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Từ năm 2019, Quảng Bình đã xóa bỏ trạm thú y cấp huyện, chuyển nhiệm vụ này sang cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện nên không có lực lượng chuyên trách làm thú y. Trong khi đó, chức danh thú y viên ở cấp xã không còn nên việc quản lý, đôn đốc tiêm phòng cho đàn vật nuôi cũng bị buông lỏng. Đến đầu tháng 4, tiến độ tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 ở các địa phương vẫn chậm, kết quả tiêm phòng thấp, chưa bảo hộ cho đàn vật nuôi, nhất là vaccine phòng bệnh dại chó và cúm gia cầm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ tiêm các loại vaccine phòng bệnh trên đàn vật nuôi theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

“Tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt nhiệm vụ tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi và phòng ngừa dịch bệnh. Nếu địa phương nào thực hiện chậm, không đạt tỷ lệ như kế hoạch thì người đứng đầu chính quyền bị xử lý theo trách nhiệm. Địa phương nào gặp khó khăn phải báo cáo ngay để tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, qua đó tạo sự chuyển biến cơ bản về tiêm phòng nhằm mục tiêu bảo hộ tốt cho đàn vật nuôi” - đồng chí Đoàn Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, các địa phương ở Quảng Bình đã vào cuộc một cách tích cực hơn để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, nhất là việc trợ giá kinh phí mua vaccine để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi. Đơn cử như huyện Lệ Thủy hỗ trợ 30% kinh phí mua vaccine lở mồm long móng và hỗ trợ toàn bộ vaccine bệnh dại cho ba xã miền núi; huyện Quảng Ninh hỗ trợ 70% giá mua vaccine cúm gia cầm và 100% vaccine bệnh dại; huyện Tuyên Hóa trợ giá 50% đối với ba loại vaccine, gồm viêm da nổi cục, lở mồm long móng và tụ huyết trùng, hỗ trợ 100% vaccine phòng dại chó, mèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Hóa Nguyễn Tiến Nam cho biết, toàn xã có 860 con chó, mèo. Những năm trước đây, việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật chưa được người dân quan tâm nhưng từ khi xảy ra trường hợp tử vong do chó dại cắn, ý thức của người dân về tiêm phòng bệnh dại được nâng lên đáng kể. Đợt 1 năm 2024, tỷ lệ tiêm vaccine phòng chống bệnh dại đàn chó, mèo đạt hơn 90%.

Anh Lê Hải Long ở xã Hòa Trạch có gia trại khoảng 1,5 ha, nuôi 30 con bò sinh sản và bò thịt. Anh chủ động gặp cán bộ thú y xã để đăng ký mua vaccine tiêm phòng cho đàn bò. Anh Long chia sẻ: “Nếu chỉ vì tiếc ít tiền vaccine tiêm phòng mà đàn bò ngã bệnh thì thiệt hại có khi lên cả trăm triệu đồng”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch Dương Viết Tường cho biết, địa phương tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, trên các hội, nhóm trên mạng xã hội của các đoàn thể, thôn, xóm để người chăn nuôi nâng cao nhận thức, chủ động đăng ký sớm việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi từng gia đình. Thời gian cao điểm, ngoài cán bộ thú y, địa phương còn huy động lực lượng các đoàn thể xã hội cùng tham gia hỗ trợ. Vì vậy, đến giữa tháng 4, xã Hòa Trạch đã hoàn thành việc tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc và bệnh dại.

Chi cục trưởng Chăn nuôi và thú y Quảng Bình Trần Công Tám chia sẻ, cùng với việc hỗ trợ kinh phí để mua vaccine thì công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về tiêm phòng của người chăn nuôi là quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, nơi nào đã từng xảy ra dịch bệnh thì nơi đó, người chăn nuôi có ý thức chăm lo hơn đối với công tác phòng dịch, tiêm phòng cho đàn vật nuôi và ngược lại.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định tái lập trạm thú y cấp huyện trong quý II này để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ban hành nghị quyết quy định các chức danh bán chuyên trách cấp xã, trong đó có chức danh thú y viên.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.