Chủ tịch Thượng viện Bỉ thăm Thừa Thiên Huế

Chiều 23/8, tại thành phố Huế, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie D’Hose và đoàn công tác.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Lê Trường Lưu chào mừng bà Stephanie D’Hose đến thăm; cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bước đầu hợp tác với một số địa phương của Bỉ. Trong các kỳ Festival Huế gần đây, các đoàn nghệ thuật của Bỉ đều nhận lời tham gia biểu diễn và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách cũng như người dân địa phương. Tỉnh Thừa Thiên Huế có hàng chục bác sĩ, giảng viên của Bệnh viện Trung ương Huế và Ðại học Huế đang tu nghiệp, nghiên cứu tại Bỉ.

Ông Lê Trường Lưu mong muốn thời gian tới, ngày càng nhiều doanh nghiệp Bỉ đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ vui mừng khi được biết, những năm gần đây, Thừa Thiên Huế có chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) ở vị trí khá cao trên bảng xếp hạng của Việt Nam, qua đó thể hiện sự phát triển năng động của tỉnh. Hiện nay, trong số khách quốc tế đến thăm Thừa Thiên Huế, du khách Bỉ chiếm phần lớn, qua đó cho thấy sự hấp dẫn về văn hóa, ẩm thực của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.