Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng AIPA-45, chiều nay, tại Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhân dịp dự Đại hội đồng AIPA-45; chúc mừng Quốc hội Thái Lan đã kiện toàn Thượng viện vào ngày 23/7 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa sự gắn bó, tin cậy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, cùng nỗ lực hướng tới nâng mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thương mại Việt Nam-Thái Lan trong 8 tháng đạt mức 13 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ; mong muốn hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nước, quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm lẫn nhau. Hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn 2023-2028 và có nhiều giải pháp thúc đẩy, làm sâu sắc thêm các nội hàm hợp tác trong thời gian tới.

Với mục tiêu đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác chiến lược toàn diện; trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc đã được ký tháng 12/2023, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các nhóm nghị sỹ để trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cho biết, cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiện nay có hơn 100 nghìn người đang sinh sống, học tập, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của Thái Lan. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Tại cuộc tiếp, hai Chủ tịch Quốc hội cho rằng, năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong muốn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Hai bên đánh giá cao giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, thực chất qua các hoạt động du lịch; có nhiều du khách là người Việt Nam sang Thái Lan du lịch và ngược lại; bên cạnh đó, hai bên có hàng trăm chuyến bay thẳng đã tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động du lịch.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng thống nhất cần phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác hai nước đã ký kết; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã ký tháng 12/2023. Tăng cường công tác phối hợp, ngăn chặn các tổ chức khủng bố, phản động, bảo đảm nguyên tắc: không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, AIPA, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng nhấn mạnh về biển Đông, hai bên cần ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông: bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.