Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tri ân người có công tại Cần Thơ

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, sáng 2/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm, tặng quà tri ân người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). (Ảnh: TTXVN)

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải.

Về phía thành phố Cần Thơ có: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu thành phố Cần Thơ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, Cần Thơ hiện có 38.400 gia đình chính sách. Trong đó, có 20/861 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 14/45 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến còn sống; gần 5 nghìn thân nhân của liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày… đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tặng quà các gia đình chính sách thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tặng quà các gia đình chính sách thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Các cơ quan chức năng từ năm 2022 đến nay, đã xem xét giải quyết 3.682 hồ sơ các loại, trong đó các hồ sơ đều được cố gắng giải quyết trước thời hạn quy định. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống luôn được quan tâm. Nhiều hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng của thành phố Cần Thơ đúng vào dịp cả nước đang hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, những ngày này, trên mọi miền Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương và địa phương đều đang có những hoạt động sôi nổi, thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, đền ơn đáp nghĩa để chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng trong thời kỳ kháng chiến, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có người thân bị địch bắt tù đày... trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công với đất nước lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 500.000 thân nhân liệt sĩ, trên 117.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 600.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh...

Qua báo cáo của thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hằng năm thành phố Cần Thơ đã rất quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách. Nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có cán bộ hưu trí, người có công, gia đình chính sách tập trung nhiều so với các địa phương khác, do đó, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng càng phải được quan tâm thường xuyên.

Cùng với sự phát triển của cả nước, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, thành phố Cần Thơ đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,75% so với cùng kỳ. Chỉ số công nghiệp tăng 6,08%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,26%; du lịch tăng 11% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.200 tỷ đồng. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm.

Nhìn chung, kinh tế ổn định, đời sống nhân dân được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Cần Thơ đã ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo Luật của Quốc hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các gia đình chính sách tiêu biểu và lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các gia đình chính sách tiêu biểu và lãnh đạo thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Với những kết quả đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và tăng tốc phát triển trong thời gian tới.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thành phố tăng cường thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng để các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đầy đủ đến với người có công.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố triển khai nhanh Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024. Tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để có thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước chăm lo cho người có công.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"… Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất, làm ăn có hiệu quả, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt qua khó khăn, vươn lên.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 50 phần quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai năm nay 92 tuổi có chồng và hai con là liệt sĩ tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai, ở Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hai, ở Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh của Mẹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; chúc Mẹ mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền thành phố Cần Thơ, quận Cái Răng bảo đảm những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; kịp thời tổ chức thực hiện tốt chính sách về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024 theo quy định mà Quốc hội vừa thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy, trong đó có trợ cấp ưu đãi người có công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà cho ông Phan Văn Nguyện, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà cho ông Phan Văn Nguyện, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Tới thăm, tặng quà thương binh Phan Văn Nguyện, thương binh 54%, là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn mong rằng, những tình cảm, sự quan tâm này sẽ phần nào làm ấm lòng các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.