Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Di tích Chiến thắng Chương Thiện

Chiều 1/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện; Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ và trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công tỉnh Hậu Giang nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành.

Bày tỏ xúc động khi đến thăm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện (ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ), Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm công tác trùng tu, tôn tạo, tiến tới sử dụng những công nghệ, kỹ thuật số trong quản lý để Khu di tích trở thành một "địa chỉ đỏ" tham quan, du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ của tỉnh Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Chiến thắng Chương Thiện năm 1973 là minh chứng sống động cho chủ trương đúng đắn, kịp thời của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long, tạo tiền đề cho sự chuyển hướng của cách mạng miền nam, tiến tới Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Tôi mong lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Ban Quản lý khu di tích quan tâm, nỗ lực hơn nữa để thu hút nhiều hơn du khách, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã trao 20 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tập thể Ban Quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại Di tích, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Đây là nơi ghi dấu thời gian lịch sử của Tỉnh ủy Cần Thơ trong việc triển khai các Nghị quyết quan trọng để đánh bại kế hoạch "bình định nông thôn" và giải phóng tỉnh Cần Thơ, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, mở ra một thời kỳ mới, mãi là niềm tự hào thôi thúc mỗi người dân Việt Nam phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới".

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã trao 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tập thể Ban Quản lý Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại diện 40 gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Phụng Hiệp, ông Lê Quốc Dũng xúc động bày tỏ cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã dành các nguồn lực chăm lo toàn diện cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy Phụng Hiệp, các xã trên địa bàn huyện đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo thực hiện các chính sách dành cho người có công với cách mạng, nhờ đó đã hoàn thành xây dựng nhà ở cho người có công, gia đình chính sách. Công tác chăm lo an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Cùng ngày, tại huyện Châu Thành, Chủ tịch Quốc hội đã thăm, tặng quà Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.