Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Yên Bái

Ngày 4/1, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã thăm, kiểm tra công tác chăm lo Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà hộ khó khăn bị sạt lở đất tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà hộ khó khăn bị sạt lở đất tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên Trung ương: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Lê Quang Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính Phủ; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: THANH SƠN)

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nêu rõ: Kết thúc năm 2024, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 41/46 chỉ tiêu chủ yếu của năm, trong đó có 7/19 chỉ tiêu hoàn thành sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, các chỉ tiêu còn lại cơ bản bảo đảm tiến độ với nhiều kết quả quan trọng, tích cực.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sĩ quân đội. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sĩ quân đội. (Ảnh: THANH SƠN)

Đến nay, có 113/146 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,4% tổng số xã toàn tỉnh (trong đó có 27 xã đặc biệt khó khăn), có 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 56,3 triệu đồng, tăng 16,3 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giảm 3,5%/năm, đến nay còn 8,67%.

Giai đoạn 2020-2024, Yên Bái đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 5.500 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công, đạt hơn 70%.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. (Ảnh: THANH SƠN)

Việc tổng kết Nghị quyết 18 và xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Dự kiến, sau sắp xếp sẽ giảm 16,7% số cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, giảm 25% số sở, ngành thuộc khối chính quyền, kết thúc hoạt động của 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 78,6% số ban chỉ đạo của Tỉnh ủy và giảm khoảng 15% số đầu mối tổ chức bên trong các sở, ban ngành (không tính giai đoạn 2018-2023); phấn đấu đến ngày 30/1/2025 sẽ hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra việc khắc phục thiên tai tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra việc khắc phục thiên tai tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự kiến tỉnh sẽ trao tặng hơn 50.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 23 tỷ đồng (có 14.200 suất quà cho hộ nghèo, hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3 với tổng kinh phí khoảng 7,1 tỷ đồng, từ nguồn huy động xã hội hóa).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã biểu dương các kết quả mà Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc tập trung các nguồn lực, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Yên Bái phải chủ động, kịp thời ban hành các văn bản, nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua trong kỳ họp vừa qua, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công việc với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự bảo đảm tổ chức đại hội đảng các cấp. Sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu quả, hiệu lực, đi đôi với làm tốt công tác cán bộ và công tác tư tưởng sau tinh gọn bộ máy, nhất là việc đưa cán bộ từ tỉnh về cơ sở. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo cho nhân dân; bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại do bão Yagi gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các chiến sĩ có gia đình bị thiệt hại do bão Yagi gây ra. (Ảnh: THANH SƠN)

Nhân dịp đón năm mới 2025, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cho một số gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ bị ảnh hưởng thiệt do bão Yagi gây ra.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Cảnh, trú tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái là hộ có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng cơn bão số 3 gây sạt lở đất đã khiến nhà ông Cảnh bị sập đổ hoàn toàn. Hiện nay gia đình đã đánh đất và xây xong nhà đã đưa vào sử dụng. Thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Trọng Hùng, ở tổ 14 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, cả hai vợ chồng ông Hùng đều là thương binh nặng, hạng ¼, tỷ lệ tổn thương cơ thể 91%.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Chủ tịch Quốc hội tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. (Ảnh: THANH SƠN)

Thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Xuân tại Công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng để phát huy hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đổi mới công tác nắm tình hình theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh "Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy hiệu quả mô hình phòng, chống tội phạm. Làm tốt công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025….

* Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tham gia trao tặng an sinh xã hội trong khuôn khổ hoạt động “Tết vì người nghèo” của Đoàn công tác Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn.

Tại chương trình, Agribank đã trao tặng 500 triệu đồng với mong muốn động viên, hỗ trợ người dân và lực lượng vũ trang tại địa phương có một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Trong năm 2024, Agribank đã dành gần 700 tỷ đồng để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Agribank sẽ dành hơn 100 tỷ đồng triển khai chương trình chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách, để mọi người dân được đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa vì cộng đồng góp phần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của Agribank với tư cách là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam../

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".