Dựng nhà mới cho người dân vùng lũ Yên Bái

Theo thống kê thiệt hại về nhà ở do bão số 3 gây ra, toàn tỉnh Yên Bái có hơn 27.300 nhà dân bị thiệt hại (326 nhà sập đổ hoàn toàn, 973 nhà hư hỏng nặng), hàng nghìn hộ dân vẫn chưa thể về nhà do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Với sự nỗ lực của địa phương, hỗ trợ của người dân cả nước, sau hơn 3 tháng, phần lớn số hộ dân đã cơ bản ổn định cuộc sống.
Nhà sàn của hộ chị Lò Thị Tuyết, bản Nong, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ vừa được xây mới từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.
Nhà sàn của hộ chị Lò Thị Tuyết, bản Nong, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ vừa được xây mới từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Thống kê của huyện Trạm Tấu cho biết, địa phương có 94 ngôi nhà bị ảnh hưởng, người dân phải di dời đến nơi ở mới. Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung huy động các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân nhanh chóng dựng lại nhà. Đến nay, các hộ gia đình đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân có nhà mới.

Gia đình anh Hà Văn Tuấn, người dân tộc Thái, trú tại Lừu 2, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu, bị ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi, ngôi nhà hư hại nặng, phải di dời đến nơi ở mới. Được chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ 100 triệu đồng, sau gần 2 tháng khởi công, căn nhà mới đã được hoàn thiện. Anh Hà Văn Tuấn rất xúc động bởi Tết này, gia đình sẽ có nhà mới để ở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lừu Lò Văn Tiếp cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, xã Hát Lừu có 11 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó có 8 gia đình phải di dời khẩn cấp. Cấp ủy chính quyền xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân đến nơi ở an toàn, riêng các hộ bị thiếu đất ở, đã vận động anh em trong dòng họ hiến đất. Tính đến nay, đã có 8 gia đình dựng xong nhà ở, ổn định cuộc sống mới sau thiên tai.

Theo đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, huyện Trạm Tấu được hỗ trợ 386 nhà (làm mới 285 nhà, sửa chữa 101 nhà). Theo đó, xã Trạm Tấu được hỗ trợ 24 nhà; xã Pá Hu được hỗ trợ 84 nhà... Qua kiểm tra, tiến độ làm nhà tại 2 xã đã hoàn thành và đã đưa vào sử dụng 100%. Theo thiết kế nhà ở được xây dựng bảo đảm tiêu chí "3 cứng" (cứng nền, cứng tường, cứng mái), phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đồng bào vùng cao.

Sau bão số 3, thành phố Yên Bái có gần 500 điểm sạt lở với hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng; trong đó, 69 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn; 124 nhà bị hư hỏng nặng; 13 nhà phải di dời khẩn cấp và hơn 1.000 nhà bị thiệt hại một phần... Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái Nguyễn Ngọc Trúc, đến nay, địa phương đã giải ngân gần 7,9 tỷ đồng, giúp các gia đình bị ảnh hưởng về nhà ở. Đối với các hộ phải di dời khẩn cấp chỗ ở, thành phố đã phê duyệt danh sách 13 gia đình bố trí quỹ đất tái định cư tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, bên kia sông Hồng.

Bên ngôi nhà sàn Thái vừa được dựng mới, chị Lò Thị Tuyết, người dân tộc Thái, trú tại bản Nong, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ, là hộ nghèo, chồng mất năm 2014, thời gian vừa qua, chị cùng hai con phải ở trong ngôi lán tạm, vất vả lắm. Năm nay, được chính quyền hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình vay ngân hàng 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, được anh em dòng họ ủng hộ hơn 50 triệu đồng, cùng với các đoàn thể trong xã đến góp công, vận chuyển vật tư… nên chị đã xây được nhà mới. Có nhà mới rồi, giờ chị yên tâm làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái Đỗ Quang Minh cho biết, năm 2024, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của Yên Bái được phê duyệt là 3.022 nhà (2.351 nhà làm mới, 671 nhà sửa chữa). Đến hết tháng 11, đã có 2.995 nhà ở hoàn thành, được đưa vào sử dụng, tổng giá trị đầu tư ước đạt 369,26 tỷ đồng. Với quyết tâm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", ngoài tiền từ ngân sách nhà nước, Yên Bái thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Nông thôn mới, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, gia đình, dòng họ… hỗ trợ gần 20 tỷ đồng, giúp các hộ nghèo thêm nguồn lực để làm nhà mới khang trang hơn. Đơn cử, Hội Liệt sĩ tỉnh Yên Bái, qua vận động tài trợ được hơn 3,9 tỷ đồng, xây dựng mới được 37 căn nhà mới cho thân nhân thờ tự liệt sĩ, góp phần chia sẻ khó khăn về nhà ở cho người có công. Tỉnh đặt mục tiêu hết năm 2024, toàn tỉnh có 100% số lượng nhà ở hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, sớm một năm so với Đề án đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".