Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Sáng 8/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và tổng kết hoạt động Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: THẾ ANH)
Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: THẾ ANH)

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Từ buổi đầu gian khó dựng nước, giữ nước, cho đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay, Quốc hội Việt Nam luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 và 2025, qua đó từng bước hoàn thiện thể chế chính trị, khẳng định vai trò trung tâm trong thiết lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển đất nước.

Đặc biệt trong năm 2025, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, khẩn trương, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng để thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi cũng nhấn mạnh 4 bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại, đó là bài học về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; Bài học về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bài học về tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Bài học về không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển đất nước.

Đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Lợi cho biết, hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trình độ của các đại biểu với nhiều lượt phát biểu, chất lượng phản biện cao, tranh luận sắc sảo, chất vấn đúng trọng tâm, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Công tác dân nguyện được xác định là một trong những khâu đột phá, với việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi đơn thư và tăng cường kết nối với hệ thống hành chính địa phương, kịp thời đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững ổn định xã hội từ cơ sở. Quan hệ phối hợp giữa Đoàn và các cơ quan Trung ương, địa phương ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

ndo_br_z6885969686661-9e85ed7062436b1b1a06a9d2321cacef-2985.jpg
(Ảnh THẾ ANH)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, tri ân và đánh giá cao kết quả hoạt động của ba đoàn Đại biểu Quốc hội (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương trước sáp nhập) cũng như từng đại biểu Quốc hội các thế hệ của ba đoàn khóa XV nói riêng và các nhiệm kỳ Quốc hội nói chung.

Với vị trí là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, ngoại giao của đất nước, nơi khởi nguồn của nhiều đề xuất mới, sáng tạo, thành phố luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, kỳ vọng và đặt ra nhiều trọng trách lớn, trọng yếu, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chức năng nhiệm vụ của mình sẽ luôn đồng hành cùng thành phố, luôn quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ các điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của thành phố.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, các Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trước cử tri; tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực tại kỳ họp thứ 10 sắp tới; khẩn trương hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch hoạt động khóa XV của Đoàn đại biểu quốc hội; rà soát, đôn đốc, giám các cơ quan chức năng giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền thành phố để báo cáo Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố theo Nghị quyết 98 của Quốc hội trong bối cảnh, yêu cầu và không gian phát triển mới.

ndo_br_a-nghi-6617.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: THẾ ANH)

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, với trọng trách mới để phát triển một siêu đô thị, xứng tầm đóng góp rất quan trọng cho đất nước, đồng thời, hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của Đoàn, là cầu nối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của thành phố.

Chủ động kiến nghị hoàn thiện các cơ chế đặc thù, rà soát các quy định chồng chéo, không còn phù hợp với đặc thù siêu đô thị. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến xây dựng đô thị số, dịch vụ số, công dân số, xã hội số, quản trị hiện đại, thông minh.

Tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và không gian phát triển. Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân và công tác dân nguyện. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ đại biểu, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, bồi dưỡng kỹ năng lập pháp, giám sát, truyền thông…

ndo_br_z6885991499986-1252c1152fabce03a39a963dfd71d1b6-308.jpg
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho các cá nhân. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại buổi gặp mặt, nhiều cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.