Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte De Nacimiento tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte De Nacimiento tại buổi tiếp.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento. Đồng thời đánh giá cao chuyến thăm có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam hiện nay), 50 năm lãnh tụ Fidel Castro Ruz lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp. Đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 4 vừa qua làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội.

Đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp đặc biệt tại Quốc hội Cuba, đồng chí U.D. Nacimiento cho rằng những phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt thể hiện mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro tạo nền móng và xây dựng. Cùng với đó, diễn đàn doanh nghiệp hai nước được tổ chức trong chuyến thăm góp phần duy trì và làm sâu sắc quan hệ kinh tế, thương mại hai nước.

Đồng chí U.D. Nacimiento chúc mừng những kết quả Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đến năm 2030, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Cuba trong phát triển đất nước.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba đã thông tin về các chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba và những ưu tiên nhằm cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế và xã hội trong thời gian tới. Những nỗ lực của Cuba trong vận động các tầng lớp nhân dân, người lao động gia tăng sản xuất. Ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là hoàn thiện quy trình sản xuất nông nghiệp; áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, chính sách tiền lương, thưởng để năng suất lao động cao hơn nhằm cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân. Cùng với đó, Cuba đang áp dụng hoàn thiện, trao cơ chế tự chủ hơn cho doanh nghiệp nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte De Nacimiento tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba Ulises Guilarte De Nacimiento tại buổi tiếp.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba cũng chia sẻ trong chuyến thăm lần này tại Việt Nam, đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn, công đoàn cơ sở, thực hiện chính sách công đoàn. Hai bên thống nhất tổ chức hội thảo liên quan đến xây dựng quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento thông tin: Cuba đang chuẩn bị Lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (9/1973-9/2023). Trung tâm Những người lao động Cuba sẽ phối hợp Đoàn thanh niên, cùng cơ quan hữu quan của Việt Nam tổ chức hoạt động kỷ niệm hoạt động này.

Đồng chí khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển Cuba luôn nhận được sự ủng hộ, đoàn kết của anh em của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Mặc dù khó khăn nhưng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba khẳng định lập trường kiên định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; nỗ lực vượt qua khó khăn với sự kiên cường, sáng tạo để tiếp tục đưa đất nước Cuba đi lên, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những chia sẻ của Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới; bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn mà đất nước Cuba đang phải đối mặt do hậu quả việc bao vây, cấm vận của Hoa Kỳ, cùng với đó là những khó khăn do hậu quả dịch Covid-19 và thiên tai, hỏa hoạn.

Đánh giá cao khí phách hiên ngang của Cuba, Chủ tịch Quốc hội mong muốn với sự nỗ lực của toàn đảng, toàn quân, toàn dân của Cuba có những quyết sách để giải quyết khó khăn trước mắt và chuẩn bị tương lại dài hạn hơn trong cập nhật mô hình phát triển nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội tin rằng, những khó khăn của Cuba cũng là khó khăn trước mắt trong quá trình phát triển và sẽ vượt qua, để đưa đất nước Cuba ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc hơn. Đồng thời khẳng định đất nước Việt Nam luôn là bạn bè, anh em sát cánh, hỗ trợ, đoàn kết, sát vai với Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ với Tổng Thư ký về sự vươn lên của Việt Nam trong những năm của thập kỷ 80, trước sự bao vây, cấm vận của các nước. Từ một nước bị bao vây, cấm vận, hiện nay Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cả những vấn đề thành công và chưa thành công trong công cuộc xây dựng đất nước để có được thành quả như ngày hôm nay.

Đồng tình với những quyết sách của Cuba chú trọng sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Tại Việt Nam, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế và là an sinh xã hội bền vững cho người dân. Từ một nước luôn thiếu lương thực giờ đây, Việt Nam đã vươn lên xuất khẩu hàng đầu trên thế giới. Việt Nam đã có chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là chương trình chiến lược. Cùng quá trình công nghiệp hóa, lực lượng nông nghiệp dần chuyển sang công nghiệp, dịch vụ. Trung ương Đảng cũng đã ban hành những nghị quyết riêng liên quan đến cải cách doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp tư nhân, và thành phần kinh tế đầu tư nước ngoài FDI. Hiện, Việt Nam là 1 trong 20 nước trên thế giới thành công trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sang Cuba; mong chính quyền Cuba tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh tại Cuba.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời hỏi thăm Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez và các đồng chí lãnh đạo của Cuba khác; mời Chủ tịch Quốc hội Cuba sớm thăm lại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.