Việt Nam và Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp luật và tư pháp

Chiều 16/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Cuba đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng, đánh giá chuyến thăm của Bộ trưởng Tư pháp Cuba đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến Vùng giải phóng miền Nam Việt Nam; chúc mừng Cuba đã tổ chức Tổng tuyển cử thành công, đã bầu ban Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội khóa X nhiệm kỳ 2023-2028. Qua Bộ trưởng Oscar Manuel Silvera Martinez, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Lãnh tụ Raul Castro, Bí thư thứ nhất - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Cuba.

Ôn lại lịch sử quan hệ đặc biệt, truyền thống, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, thực sự là "anh em ruột thịt, bạn bè chí cốt", Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ, giúp đỡ của Cuba; khẳng định Việt Nam trước sau như một, mong muốn quan hệ đoàn kết anh em gần gũi, tin cậy, thủy chung mẫu mực giữa hai nước ngày càng sâu sắc. Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà Cuba đang trải qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Miguel Diaz Canel, nhân dân Cuba anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức để hỗ trợ Cuba trong khả năng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam có được cả về những vấn đề Việt Nam đã làm tốt hoặc làm chưa tốt, trong điều kiện của Việt Nam; cho biết, vừa qua Việt Nam cũng đã đồng ý hỗ trợ cho Cuba 2 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Thủ tướng chúc mừng kết quả Hội đàm giữa Bộ trưởng Tư pháp hai nước, với những định hướng và giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp; hoan nghênh đề xuất của Bộ Tư pháp Việt Nam về việc đề xuất xây dựng một dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba trong lĩnh vực xây pháp luật, nhằm đáp ứng nhu cầu của Cuba trong việc tổ chức triển khai Hiến pháp năm 2019; đề nghị hai Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành liên quan của hai nước triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới ở Việt Nam, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, để các đồng chí Cuba tham khảo phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của Cuba.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các bộ, ngành trong đó có Bộ Tư pháp thắt chặt quan hệ song phương với Bộ Tư pháp Cuba nhằm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác pháp luật và tư pháp; mong muốn quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước phải là quan hệ mẫu mực, thực chất và hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Chính phủ hai nước, nhất là về đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết...; đề nghị Cuba quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho các pháp nhân, cá nhân Việt Nam tại Cuba ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Cuba để duy trì ổn định quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương; ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba; hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro thăm Vùng Giải phóng miền nam Việt Nam (9/1973 - 9/2023).

Chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez khẳng định Cuba luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt, truyền thống, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ vô tư, trong sáng và hào phóng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba, trong đó có sự hợp tác, hỗ trợ trong lĩnh vực tư pháp, xây dựng pháp luật. Bộ trưởng mong muốn, Việt Nam tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy các bộ, ngành của hai nước tăng cường hợp tác, hỗ trợ Cuba trong công tác xây dựng pháp luật và tư pháp, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực…; về phía Bộ Tư pháp Cuba sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để thực hiện hiệu quả các ý kiến như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.