Cuba ưu tiên phát triển kinh tế đất nước

Sau thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Chính quyền nhân dân khóa X và bầu ra Ban Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Cuba nhiệm kỳ 2023-2028, quốc gia Caribe ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ phát triển đất nước và xác định các chiến lược lâu dài. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel (M.Đi-át Ca-nên) khẳng định, ưu tiên hàng đầu thời gian tới là tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế đất nước.
Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Cuba. (Ảnh Intermundial)
Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Cuba. (Ảnh Intermundial)

Trong phát biểu mới đây, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba nhấn mạnh, tình hình kinh tế-xã hội trong nước vẫn diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu sau đại dịch Covid-19. Cuba đang phải chịu nhiều lệnh bao vây cấm vận, cáo buộc Cuba là một trong số những quốc gia bảo trợ khủng bố. Không những vậy, tình hình nhân khẩu học khác biệt của Cuba, với tốc độ già hóa ngày càng nhanh và dân số ngày càng ít, cũng góp phần khiến bối cảnh kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay trở nên phức tạp.

Theo Chủ tịch nước Díaz-Canel, để có thể phát triển kinh tế, Cuba cần thúc đẩy kế hoạch ổn định kinh tế vĩ mô, bao gồm các chính sách chống lạm phát, giảm thâm hụt ngân sách, khắc phục khoảng cách giữa tiền lương và sức mua, tăng nguồn ngoại tệ sẵn có cũng như giải quyết nhiều vấn đề khác.

Đảo quốc Caribe đang thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước, từng bước tiến tới tự chủ an ninh lương thực. Hiện nay, nguồn phân phối lương thực chính của người dân Cuba là giỏ hàng hóa cơ bản được cung cấp theo quy định của Nhà nước. Trong số này có nhiều sản phẩm nhập khẩu mà Cuba hoàn toàn có thể tự sản xuất nếu điều kiện cho phép.

Cũng theo người đứng đầu Nhà nước Cuba, việc khôi phục vai trò của các công ty nông nghiệp quốc doanh không chỉ giúp tăng nguồn cung hàng hóa mà còn đóng vai trò quan trọng đến việc điều tiết giá và giảm thiểu các khâu trung gian. Bên cạnh đó, Cuba chú trọng đầu tư sản xuất lương thực bằng nguồn vốn trong và ngoài nước, song song việc thực thi các hành động nhằm bảo đảm dinh dưỡng và chủ quyền thực phẩm quốc gia.

Trong số những mục tiêu phát triển kinh tế chính, mục tiêu khôi phục ngành du lịch trở lại mức trước đại dịch và xa hơn nữa là nhiệm vụ hàng đầu của Cuba. Đảo quốc Caribe từng bước phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững, mở rộng thị trường và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.

Thực tế cho thấy những chính sách của chính phủ đã mang đến những tín hiệu tích cực, minh chứng là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói tại Cuba khi thu hút lượng lớn khách du lịch nước ngoài những tháng đầu năm 2023.

Theo Bộ Du lịch (MINTUR) và Cục Thông tin, thống kê quốc gia Cuba (ONEI), trong bốn tháng đầu năm 2023, Cuba đón hơn 1,2 triệu lượt khách nước ngoài, chủ yếu tới từ Canada, Mỹ và Nga, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2022. Phong cảnh, con người, văn hóa và ẩm thực là những yếu tố nổi bật thu hút khách du lịch đến với đảo quốc Caribe xinh đẹp này.

Tuy nhiên, đáng tiếc khi lượng khách du lịch châu Âu đến Cuba hiện vẫn khá hạn chế. Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng MINTUR Juan Garcia (H.Ga-rơ-xi-a) cho biết, phần lớn là do giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao và các biện pháp cấm vận đang áp đặt lên Cuba. Đảo quốc Caribe kỳ vọng sẽ đón 3,5 triệu lượt du khách nước ngoài năm 2023, trong bối cảnh ngành du lịch đang dần hồi phục về mức trước đại dịch Covid-19, thời điểm Cuba đón khoảng bốn triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Nhiều năm qua, ngành du lịch luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế Cuba, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhiều người dân bản địa thông qua nguồn thu từ các hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú, nhà hàng, di chuyển và chăm sóc khách hàng.

Theo MINTUR, thời gian gần đây, các công ty nước ngoài đang ngày càng quan tâm đến việc đầu tư vào Cuba, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Số liệu chính thức cho thấy hiện có 87 dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch tại Cuba, cùng với đó là 18 chuỗi khách sạn nước ngoài đang hoạt động ở hòn đảo tự do.

Song song việc phát triển kinh tế trong nước, Cuba cũng tích cực phối hợp các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao vị thế đất nước và mở ra những cơ hội hợp tác giàu tiềm năng.

Tại cuộc họp Hội đồng chung Cuba-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 3 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua ở thủ đô La Habana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez (B.Rô-đơ-ri-ghết) và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell (G.Bô-reo) đã đánh giá tình hình thực hiện Thỏa thuận Đối thoại Chính trị và Hợp tác (PDCA) ký kết năm 2016, từ đó củng cố và tăng cường quan hệ giữa các bên trong lĩnh vực đối thoại chính trị, hợp tác và thương mại.

Cuba và EU duy trì các dự án hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và hiện đại hóa nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.