Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật đồng chí Thượng tướng Álvaro López Miera (An-va-rô Lô-pết Mi-ê-ra), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba Álvaro López Miera. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Thượng tướng Álvaro López Miera trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro (Phi-đen Ca-xtơ-rô) thăm vùng giải phóng tại Quảng Trị; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và quân đội hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại ấn tượng và những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm gần đây nhất tới Cuba; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Tổng Bí thư khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” sẽ còn mãi trong ký ức và suy nghĩ của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba đã đạt được thời gian qua; chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đương đầu và tin tưởng nhân dân Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức; thể hiện sự khâm phục ý chí, tinh thần cách mạng, kiên cường của nhân dân Cuba; khẳng định Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong điều kiện và khả năng của Việt Nam để giúp Cuba theo tinh thần “Vì Cuba, Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất trong khả năng của mình để giúp Cuba vượt qua những khó khăn, thách thức tạm thời, trước mắt”.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng và những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Raúl Castro Ruz (Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô) và đồng chí Miguel Díaz-Canel (Mi-ghen Đi-át Ca-nên), các đồng chí lãnh đạo Cuba và bày tỏ mong đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam.

Thượng tướng Álvaro López Miera trân trọng chuyển lời chào, lời hỏi thăm thân tình của đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và các đồng chí lãnh đạo Cuba tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam, chứng kiến những thành tựu to lớn và kết quả quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, nhất là kiểm soát thành công dịch Covid-19, triển khai hiệu quả các trọng tâm, chương trình phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Álvaro López Miera thông tin về tình hình Cuba, về sự ủng hộ của nhân dân Cuba đối với Đảng, cách mạng thể hiện qua kết quả các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Quốc hội, lãnh đạo Nhà nước và chính quyền địa phương.

Đồng chí chia sẻ về những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba, về những nỗ lực nhằm vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận và những sự cố, thiên tai gần đây; bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam cũng như sự ủng hộ của Việt Nam trong phản đối cấm vận chống Cuba; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Cuba hết sức coi trọng, củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro, Raúl Castro Ruz gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội hai nước trân trọng và dày công vun đắp.

Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác song phương, góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Álvaro López Miera cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Álvaro López Miera cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.