Chủ tịch Quốc hội Phần Lan dự Lễ chứng nhận hoàn thành xây lắp Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh

Sáng 26/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Phần Lan do Ngài Jussi Halla-aho, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tham dự Lễ chứng nhận hoàn thành xây lắp Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp Đoàn.
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết bàn giao chứng nhận hoàn thành xây lắp dự án nhà máy.
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết bàn giao chứng nhận hoàn thành xây lắp dự án nhà máy.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cùng Đoàn đại biểu, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã dành thời gian tham quan Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh và nghe giới thiệu quy trình vận hành, xử lý rác thải khi vận hành.

Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh có tổng diện tích khoảng 5ha, công suất xử lý 500 tấn/ngày, công suất phát điện 11MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 58,3 triệu USD).

Đây là Dự án sử dụng các công nghệ thiết bị tiên tiến, nhập khẩu trực tiếp từ Phần Lan, đặc biệt dây chuyền tiền xử lý rác và lò đốt tầng sôi hoàn toàn lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, sau khi nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh đi vào hoạt động, Bắc Ninh sẽ trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước xử lý toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày bằng công nghệ đốt rác phát điện công nghệ cao, tiên tiến của thế giới.

Các đại biểu tham quan nhà máy.

Các đại biểu tham quan nhà máy.

Chứng kiến Lễ chứng nhận hoàn thành xây lắp Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho bày tỏ vui mừng sau hơn 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao, hai nước có sự chuyển dịch từ viện trợ phát triển sang hợp tác phát triển, đẩy mạnh hợp tác thương mại trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh là một minh chứng trong sự hợp tác đó, góp phần cải thiện môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững mà hai quốc gia cùng hướng tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tặng Ngài Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bức tranh Đông Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn tặng Ngài Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bức tranh Đông Hồ.

Vinh dự đón tiếp Ngài Jussi Halla-aho cùng Đoàn công tác của Quốc hội Phần Lan đã dành thời gian đến với tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trân trọng tặng Ngài Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bức tranh dân gian Đông Hồ - sản phẩm của làng nghề truyền thống trên địa bàn. Đồng chí gửi lời cảm ơn, sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ Phần Lan đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam nói chung, cũng như của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, góp phần tô điểm thêm mối quan hệ song phương qua 51 năm quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Hiện tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp được triển khai và 12 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút gần 2.000 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, với khoảng 300.000 lao động. Mỗi ngày tỉnh phát sinh khoảng 1.100 tấn rác thải sinh hoạt (chưa kể hàng trăm tấn rác thải công nghiệp), số lượng này tăng khoảng 7-10%/năm.

Theo đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với sự phát triển, tỉnh đang phải đối mặt với vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải và chất thải rắn sinh hoạt. Nhận thức trước tình hình, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc, tỉnh đã xây dựng và ban hành Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, giai đoạn 2019-2025, trong đó xử lý toàn diện, tổng thể các vấn đề về môi trường: nước thải, khí thải và rác thải.

Bắc Ninh hiện có bốn nhà máy đốt rác phát điện, với tổng công suất khoảng 1.500 tấn/ngày. Đến nay, đã có một nhà máy đi vào vận hành chính thức, hai nhà máy vận hành thử nghiệm. Dự án Nhà máy điện rác Thăng Long-Bắc Ninh có công suất 500 tấn/ngày, công suất phát điện 11MW, tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng (tương đương 58,3 triệu USD). Đây sẽ là mảnh ghép cuối cùng của tỉnh Bắc Ninh trong việc xử lý dứt điểm rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày.

Để nhà máy sớm đi vào vận hành hiệu quả, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng đưa nhà máy đi vào vận hành thử nghiệm tiến đến vận hành chính thức, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cần thực hiện tốt chế độ đãi ngộ với công nhân làm việc trong nhà máy; quan tâm hơn nữa vấn đề an sinh xã hội tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.