Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Công an

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao các Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Công an và một số bộ, ban, ngành.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao 2 đồng chí Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang là các cán bộ có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, chính quy, kiến thức và năng lực tốt; được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu; có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các đơn vị, địa phương.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Trần Quốc Tỏ và đồng chí Lương Tam Quang là vinh dự lớn lao, nhưng đồng thời, trách nhiệm của từng đồng chí nói riêng, của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nói chung cũng rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 Đảng bộ Công an Trung ương và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, công an và nhân dân; tiếp tục học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội một cách chủ động, bài bản.

Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Công an nhân dân, là hạt nhân đoàn kết trong Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân. Luôn đoàn kết, khiêm tốn, giản dị, gần gũi gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, cùng Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để giữ vững thế chủ động, sẵn sàng các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đe dọa đến lợi ích quốc gia-dân tộc, an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở chủ trương của Đảng về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Công an -0 Quang cảnh lễ phong hàm cho Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Thượng tướng Lương Tam Quang là sĩ quan cao cấp, ưu tú, được giao giữ những trọng trách quan trọng của Đảng, của Công an, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành trong lĩnh vực được phân công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng một cách chặt chẽ, bài bản, quyết liệt, trong đó có vụ Công ty Việt Á. Phải kiên quyết xử lý những đối tượng đưa hối lộ và nhận hối lộ, làm rõ bản chất vụ án. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Quân đội nhân dân cũng như sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an nhân dân, cùng phẩm chất, năng lực của các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước tin tưởng đồng chí Trần Quốc Tỏ và đồng chí Lương Tam Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.