Chủ tịch nước Lương Cường thăm và phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập, sáng 4/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm và phát biểu chính sách tại trụ sở Liên đoàn Arab ở thủ đô Cairo.

Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)
Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở ở thủ đô Cairo có Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit. Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường và ông Ahmed Aboul Gheit đã chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam-Liên đoàn Arab.

Thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới

Bày tỏ vinh dự là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến thăm và phát biểu, Chủ tịch nước nêu rõ lịch sử 80 năm qua đã khẳng định vai trò của Liên đoàn Arab là một mái nhà chung của các quốc gia Arab, nơi quy tụ tinh thần đoàn kết, tự cường và khát vọng phát triển. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của Liên đoàn Arab trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển, khẳng định vai trò và vị thế của các quốc gia Arab ở khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước cho biết từ lịch sử của tình đoàn kết, gắn bó, quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức quý báu, Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Arab anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; những thành tựu của công cuộc Đổi mới và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; cũng như tầm nhìn về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Arab thời gian tới.

z6872235884051-d9c7f194ce9799bf53fa7488c6e070e1.jpg
Tổng thư ký Liên đoàn Arab đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Chủ tịch nước đánh giá thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng có cho dù hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn và là nguyện vọng chung của các dân tộc. Trong tình hình phức tạp hiện nay, Việt Nam mong rằng tất cả các quốc gia trên thế giới cần thể hiện rõ trách nhiệm đối với hòa bình thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc ứng xử chung được thừa nhận rộng rãi, tôn trọng lợi ích chính đáng của các nước vừa và nhỏ.

Trích dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, rằng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết-thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch nước khẳng định ngày nay chân lý đó vẫn còn nguyên giá trị; sức mạnh của các dân tộc nằm ở tinh thần đoàn kết, vì thế Việt Nam và các nước Arab cần tăng cường đoàn kết, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, tích cực đóng góp vào việc xây dựng một trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước cho biết lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác từng là cựu thù cho thấy sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là tiền đề để các quốc gia cùng chung sống hòa bình. Chính vì vậy, Việt Nam hết sức quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây ra xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông hiện nay; đồng thời mong muốn tất cả các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế thông qua đối thoại cho các xung đột, bất đồng ở khu vực.

Định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Điểm lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới, Chủ tịch nước cho biết hiện nay, Việt Nam nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và nhóm 20 nền thương mại hàng đầu thế giới. Chính trị-xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng cao...

Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 37 nước; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quan hệ với 259 chính đảng tại 119 quốc gia trên thế giới.

z6872235884052-90497c69316970d09801a8765c14fd18.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên đoàn Arab chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam-Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Để đạt được những thành tựu đó, Việt Nam luôn kiên định tập trung xây dựng ba yếu tố nền tảng, đó là: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới, Chủ tịch nước cũng chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm lớn, bao gồm: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối Đổi mới; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc Đối mới; quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc"; bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, có quyết sách kịp thời, phù hợp.

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để khơi thông, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược.

Về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra tầm nhìn mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu lớn lao đó, Việt Nam tiếp tục quán triệt thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế; nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Cùng với đó, Việt Nam đang tập trung triển khai cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như thực hiện đồng bộ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

z6872235884055-c5da3c80b8d138d79e33d7e418aa72de.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường gặp ngắn Tổng thư ký Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Về đối ngoại, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, hòa bình, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là thành viên tích cực, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Trong kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Quan hệ hữu nghị trên nền tảng lịch sử, lòng tin và khát vọng phát triển

Về mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Arab, Chủ tịch nước chỉ rõ trên hành trình tìm đường cứu nước, từ những năm đầu của thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam đã dừng chân tại các nước Ai Cập, Algeria và Tunisia.

Mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và các nước Arab đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp. Trong trái tim người dân Ai Cập và nhiều nước Arab vẫn còn nguyên vẹn ký ức sống động về Hồ Chí Minh, người bạn lớn, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các quốc gia Arab nói chung, Ai Cập nói riêng được xây dựng trên nền tảng của lịch sử, lòng tin và khát vọng phát triển sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Với tinh thần đó, để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai Cập và các nước Arab đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt; mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn các cấp với các nước Arab và Liên đoàn Arab cả ở kênh song phương cũng như tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Cùng với đó, nền kinh tế hai bên có sự bổ sung cho nhau tương đối hoàn hảo, tạo điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, nhiều mặt giữa hai bên.

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn các nước Arab tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu và cung cấp dịch vụ Halal cho các nước Hồi giáo Arab; hai bên thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi kinh tế từ nâu sang xanh, tăng cường ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sản xuất hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng.

Bên cạnh đó, qua vai trò quan trọng của Liên đoàn Arab, Chủ tịch nước cũng mong muốn Chính phủ các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để trên 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)... ổn định làm ăn, sinh sống và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại cũng như quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên cũng cần tích cực đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, đặc biệt là cho sinh viên Việt Nam học tiếng Arab tại các nước trong khu vực.

z6872235919624-ccb7d5d52730a0bb2c8ffdcb4ae60d9a.jpg
Chủ tịch nước phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã và đang đóng góp ngày càng tích cực vào việc giải quyết các công việc chung của khu vực và quốc tế, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và Liên đoàn Arab, đặc biệt trong việc bảo vệ hòa bình, thúc đẩy xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế, nơi tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của các nước đang phát triển được lắng nghe và tôn trọng.

Liên đoàn Arab là tổ chức liên quốc gia của các nước Arab trong khu vực Bắc Phi, Sừng châu Phi và bán đảo Arab, được thành lập từ năm 1945 và có trụ sở tại Cairo, Ai Cập. Mục tiêu chính của Liên đoàn là thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp chính sách và bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên.

Hiện nay, Liên đoàn Arab có 22 nước thành viên, trong đó có sự tham gia của nhiều quốc gia có ảnh hưởng lớn, đóng vai trò quan trọng trong khu vực, như Ai Cập, Saudi Arabia và UAE. Tháng 7/2023, Việt Nam và Liên đoàn Arab đã thiết lập cơ chế hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký liên đoàn Arab.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.