Tổ chức nhiều sự kiện chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng

Lễ Kỷ niệm 70 Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 cùng hàng loạt sự kiện được thành phố Hải Phòng tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đất Cảng và du khách.
Khai trương chuyến tàu đầu tiên đoàn tàu chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ
Khai trương chuyến tàu đầu tiên đoàn tàu chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ

Tại cuộc họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 70 Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2025, TS Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết hai sự kiện quan trọng này được tổ chức tại Thành phố Hải Phòng vào ngày 13/5/2025. Nhiều năm qua, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố Cảng được tổ chức thường niên mang dấu ấn đặc trưng và lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, nội dung đổi mới và nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cũng như hơi thở hội nhập quốc tế hứa hẹn gây ấn tượng với nhân dân và du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng tháng 5 này.

70 năm qua, Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong ba thành phố lớn của đất nước, vai trò là cửa ngõ quan trọng, một động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước, đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Ngày 28/4, Chủ tịch nước ký Quyết định số 766/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Thành phố Anh hùng” đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng do có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 được đầu tư chỉn chu, dàn dựng công phu, ứng dụng công nghệ cao, như sử dụng công nghệ 3D Mapping trên thực cảnh, tạo nên sự biến hóa đầy ảo diệu cho những danh thắng thiên nhiên của vùng đất Hải Phòng; lần đầu sử dụng âm nhạc Giao hưởng bán cổ điển làm cầu nối dẫn dắt cảm xúc cho “tác phẩm điện ảnh” về Hải Phòng trong suốt 70 năm qua và tương lai; kết cấu liền mạch như một thước phim toàn cảnh và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người thành phố Hoa Phượng Đỏ…Nhiều bài hát “đi cùng năm tháng” về thành phố Hải Phòng được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, mang đến những khoảnh khắc lắng đọng, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa.

Đặc biệt, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật và hiệu ứng hình ảnh, hành trình 70 năm của Hải Phòng sẽ được khắc hoạ với ba dấu ấn. Dấu ấn lịch sử - văn hoá: Hải Phòng là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và ý chí quật cường, góp phần quan trọng vào những chiến công oanh liệt trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Dấu ấn hội nhập và phát triển: hội đủ tiềm năng và thế mạnh, Hải Phòng vươn mình trở thành trung tâm kinh tế biển, logistic, công nghiệp và dịch vụ quan trọng của cả nước, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới, hội nhập và chuẩn bị bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Dấu ấn đổi mới – sáng tạo: dù nghệ thuật hoá bất kỳ thời điểm hay chi tiết lịch sử nào, chương trình làm nổi bật tinh thần “Trung dũng – Quyết thắng” của thành phố, khẳng định diện mạo mới, tầm vóc mới của Hải Phòng – điểm sáng trong quá trình phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số toàn diện.

Đạo diễn Hoàng Công Cường, tổng đạo diễn và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, cố vấn văn hoá-nghệ thuật bày tỏ niềm vui góp sức cho chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2025. Với chủ đề “Hải Phòng: 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình”, chương trình thể hiện tinh thần, ý chí đổi mới và khát vọng phát triển không ngừng của Thành phố Hải Phòng sau 70 năm giải phóng, đồng thời khẳng định tầm vóc mới, diện mạo mới và vị thế mới của thành phố cảng biển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Toa VIP tàu Chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ
Toa VIP tàu Chất lượng cao Hoa Phượng Đỏ

Cùng với đó, nhiều sự kiện nổi bật chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng cũng được tổ chức, nhằm tri ân quá khứ, tôn vinh lịch sử hào hùng, khẳng định thành tựu, tiềm năng phát triển và khát vọng vươn xa của thành phố Cảng.

Sáng 11/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tôn vinh truyền thống cách mạng và khẳng định vị thế mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng Anh hùng trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Các khối diễu hành di chuyển trong tiếng nhạc hào hùng và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân và du khách.

Trước đó, sáng 10/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ công bố Ga Hải Phòng - một trong những nhà ga cổ của ngành đường sắt được xây dựng từ năm1902 - trở thành “Điểm du lịch” và khai trương đoàn tàu chất lượng cao mang tên “Hoa Phượng Đỏ”. Đoàn tàu gồm 20 toa mới được thiết kế kết hợp giữa hiện đại và truyền thống Á Đông, trong đó các toa VIP 34 chỗ ngồi với nội thất sang trọng theo phong cách Indochine, toa xe 56 chỗ được trang bị ghế ngồi thế hệ mới có thể xoay 180 độ. Việc đưa vào khai thác đoàn tàu “Hoa Phượng Đỏ” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị trải nghiệm, qua đó đưa đường sắt trở thành một lựa chọn hàng đầu cho xu hướng du lịch xanh. “Liên hoan ẩm thực món ngon” được tổ chức tại ga Hải Phòng, góp phần lan tỏa nét đặc sắc của ẩm thực địa phương.

Nhiều hoạt động văn hóa cũng hứa hẹn thu hút sự quan tâm của công chúng như Triển lãm "Gặp gỡ Hải Phòng 2025" khai mạc ngày 20/5 quy tụ nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc tài danh từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng, Cuộc thi Thư pháp thành phố Hải Phòng năm 2025 với chủ đề “Hải Phòng - Trung dũng quyết thắng”…

Trải qua chặng đường 70 năm giải phóng, Hải Phòng đã có một hành trình phát triển ấn tượng: từ thành phố cảng Anh hùng đến trung tâm kinh tế biển hiện đại bậc nhất miền bắc, là thành phố năng động, bản lĩnh, sáng tạo, khẳng định vị thế trong nước và quốc tế. Hướng tới năm 2050, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành thành phố cảng biển lớn của khu vực và thế giới, với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển logistics; công nghiệp xanh, thông minh hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế, với quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, nằm trong nhóm các thành phố phát triển hàng đầu châu Á và thế giới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng luôn khắc ghi và thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm, đó là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước.

Tự hào mang trong tim sắc đỏ hoa phượng, mang trong mình khí chất quật cường, nghĩa tình và kiêu hãnh, người Hải Phòng quyết tâm viết tiếp bản anh hùng ca mới bằng tinh thần sáng tạo, khát vọng hội nhập để trở thành trung tâm phát triển đột phá của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.