Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Viện Hàng không vũ trụ Viettel

Sáng 9/12, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Viện Hàng không vũ trụ Viettel, thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Bộ Quốc phòng) đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.
Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền Thông; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; lãnh đạo, thủ trưởng một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Hình thành từ năm 2014, Viện Hàng không vũ trụ Viettel có nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất vũ khí chiến lược công nghệ cao do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Trong vòng 10 năm, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Viện đã nghiên cứu, chế tạo, sản xuất cũng như cải tiến, hiện đại hóa thành công vũ khí trang bị chiến lược công nghệ cao giúp Việt Nam có thể chủ động hoàn toàn trong việc thiết kế, chế tạo sản phẩm, linh hoạt điều chỉnh các tính năng, bảo đảm yếu tố bí mật, phù hợp điều kiện tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

Quá trình hình thành, phát triển, nhiều nhà khoa học người Việt Nam từ các nước tiên tiến sau thời gian làm việc tại các Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã trở về, tham gia vào đội ngũ của Viện Hàng không vũ trụ Viettel để cùng cống hiến trí tuệ, xây dựng, phát triển đất nước, quân đội. Đến nay, Viện đã làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất vũ khí chiến lược công nghệ cao; xây dựng hệ thống quy trình công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế; triển khai thực hiện hiệu quả 26 đề tài khoa học công nghệ; 69 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín; 159 sáng chế trong đó có nhiều sáng chế được quốc tế công nhận; 120 sáng chế đang trong quá trình thẩm định…

Tại buổi lễ, trao danh hiệu cao quý cho Viện Hàng không vũ trụ Viettel, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động của đơn vị đã đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, làm chủ và sản xuất thành công vũ khí chiến lược công nghệ cao cho Quân đội; khẳng định những thành tựu đạt được không chỉ là niềm tự hào của Quốc gia mà còn hiện thực hóa khát vọng từ ngàn đời nay, dân tộc Việt Nam luôn mong mỏi có đủ sức mạnh, tự chủ để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và nền hòa bình vĩnh viễn và sự trường tồn của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; là sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, chủ động, có hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đặc biệt, là sự tự chủ, tự lực, tự cường, quyết tâm và đột phá trong cách nghĩ, cách làm, cách triển khai của các thế hệ lãnh đạo của đội ngũ tướng lĩnh, sĩ quan, chuyên gia và kỹ sư của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và trực tiếp là sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của mỗi cán bộ, kỹ sư, người lao động Viện Hàng không vũ trụ Viettel.

Chỉ rõ việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất thành công vũ khí chiến lược công nghệ cao không chỉ là một cột mốc đáng tự hào trong lịch sử của Viện Hàng không vũ trụ Viettel, mà còn là một dấu ấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và với nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng, đó còn là niềm tự hào, là mong ước cháy bỏng của quân đội và của cả dân tộc Việt Nam, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường của Quân đội và dân tộc ta. Kết quả đạt được không chỉ giúp nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ công nghệ quốc phòng toàn cầu, khẳng định bước tiến lớn lao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan trưng bày sản phẩm của đơn vị.

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan trưng bày sản phẩm của đơn vị.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, thành tựu và vinh dự đạt được mới chỉ là bước đầu, trong bối cảnh tình hình chính trị và an ninh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ lại càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và Viện Hàng không vũ trụ Viettel, cần tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ mà Bộ chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, góp phần thực hiện mục tiêu lớn của Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đơn vị cũng cần làm chủ và phát triển công nghệ hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các vũ khí chiến lược công nghệ cao, trang, thiết bị quốc phòng công nghệ cao, chú trọng vào phát triển các sản phẩm lưỡng dụng có giá trị ứng dụng cao trong cả quân sự và dân sự, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng mục tiêu kép về quốc phòng và kinh tế. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng, tiếp tục đầu tư vào các tổ hợp nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm tính đồng bộ và khép kín. Tích cực, chủ động đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách của Nhà nước bảo đảm sự đồng bộ từ nghiên cứu, sản xuất đến ứng dụng. Đề xuất các cơ chế nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế quốc phòng.

Chủ tịch nước cũng lưu ý đơn vị cần tiếp tục coi trọng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng về tư tưởng chính trị; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và gia đình. Tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo, thu hút nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Chủ tịch nước mong muốn Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng đã cam kết: “Thành tựu và vinh dự ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu. Trong bối cảnh tình hình an ninh-chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, việc làm chủ công nghệ quân sự để góp phần giữ vững độc lập, tự do không chỉ là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó, mà còn là sứ mệnh lịch sử mà Viettel tự nguyện gánh vác. Viettel sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác nghiên cứu phát triển, đẩy nhanh tốc độ làm chủ công nghệ hiện đại, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm, làm việc tại Đại học Bách khoa Paris

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 11/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris (IP Paris).

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại sân bay Orly, Paris. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 11/9 (giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/9/2026: Đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

[Video] Thời sự 24h ngày 11/9/2026: Đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Macron; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức đưa các thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên khoang máy bay vận tải quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 11/9, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Trong đợt này, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. Trong đó, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.