Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi chính thức Tổng thống Litva

Tối 12/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và Phu nhân.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Gitanas Nauseda và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Litva sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Gitanas Nauseda là dấu mốc lịch sử, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới và minh chứng cho sự tin cậy, gắn kết ngày càng cao giữa hai nước.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, dù trải qua các biến cố lịch sử nhưng tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Litva vẫn luôn được gìn giữ và vun đắp. Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy với việc tăng cường trao đổi và tiếp xúc các cấp; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trên nhiều vấn đề quốc tế.

Hợp tác kinh tế trên đà phát triển tích cực với kim ngạch hai chiều tăng mạnh trong những năm gần đây; hợp tác trên các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu ngày càng được chú trọng, thúc đẩy, đáp ứng mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm hiệu quả với Tổng thống Gitanas Nauseda, trong đó hai bên đã thống nhất những định hướng lớn và biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

z6698713478691-26e6cb5eda1b375eeb54198db764a72b.jpg
Toàn cảnh buổi chiêu đãi.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với nền tảng hữu nghị truyền thống và tình cảm dành cho nhau, với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước sẽ tiếp tục vững bước trên con đường hợp tác và phát triển bền vững.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda bày tỏ vinh hạnh nhận được sự tiếp đón thân tình trong lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, đồng thời khẳng định đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử.

Nêu bật vai trò của Litva và Việt Nam trong mối quan hệ chung Liên minh châu Âu và ASEAN, Tổng thống Gitanas Nauseda nhấn mạnh cả hai nước đều là những quốc gia năng động, phát triển nhanh và có nhiều điểm tương đồng như tinh thần lao động chăm chỉ, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên.

Tổng thống Gitanas Nauseda cho rằng chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao Litva lần này cũng là cơ hội để hai bên chia sẻ và khơi dậy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, giao thông vận tải, logistics...

Nhà lãnh đạo Litva cũng mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên trường quốc tế, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi số và minh bạch thủ tục hành chính góp phần giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Quảng Ngãi đồng bộ giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực. Để nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nhằm ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa.

Thống đốc tỉnh Margarida Chongo giới thiệu với Đại sứ Trần Thị Thu Thìn về một số sản phẩm của địa phương. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique)

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Gaza của Mozambique

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique bày tỏ mong muốn, Thống đốc và các cơ quan chức năng tỉnh Gaza, miền nam Mozambique tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn và tích cực ủng hộ các sáng kiến, dự án hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học: "Vai trò, vị thế của nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn khi bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.

 Quang cảnh Hội nghị.

Đổi mới phương thức làm việc, tổ chức hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cho ý kiến vào dự thảo các văn bản phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và dự thảo các văn bản Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ Cơ quan Tổng cục Chính trị năm 2025.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ai Cập.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước: Ai Cập, Ấn Độ, Chile, Singapore và Đại sứ không thường trú của các nước Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad, Paraguay nhân dịp trình Thư ủy nhiệm Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tổng kết hợp tác bảo đảm an ninh trật tự biên giới giữa Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Ngày 12/12, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội đàm tổng kết kết quả hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới năm 2025 và thống nhất phương hướng phối hợp năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ ra quân.

Công an thành phố Cần Thơ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ, Tết

Ngày 12/12, tại Công viên sông Hậu, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.