Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Sri Lanka

Tối 5/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka

Chào mừng Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka và Đoàn đại biểu Sri Lanka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, mang đến cho Việt Nam tình cảm nồng ấm và những nét văn hóa đặc sắc của “hòn ngọc bên bờ Ấn Độ Dương", Chủ tịch nước Lương Cường chỉ rõ chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 55 năm phát triển không ngừng của quan hệ song phương và đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Sri Lanka dù cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối liên kết văn hóa, tôn giáo sâu sắc lâu đời. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã ba lần sang Sri Lanka, tượng của Người đã được đặt tại Thủ đô Colombo và tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Bộ trưởng Văn hóa Dân tộc Sri Lanka dịch sang tiếng Sinhala.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi chiêu đãi.

Chủ tịch nước cũng nêu bật sự phát triển không ngừng trong quan hệ giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, trong đó nổi bật là tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác văn hóa, tôn giáo, du lịch là điểm sáng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có nhiều khởi sắc và hứa hẹn nhiều tiềm năng, cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh Việt Nam và Sri Lanka chia sẻ nhiều điểm đồng về vị trí địa chiến lược, địa kinh tế, cũng như tầm nhìn, mục tiêu và lợi ích, Chủ tịch nước tin tưởng trên nền tảng quan hệ vững chắc, tin cậy và những kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka lần này, hai nước sẽ tiếp tục cùng kề vai sát cánh, hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng thống Sri Lanka phát biểu đáp từ.

Tổng thống Sri Lanka phát biểu đáp từ.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka một lần nữa bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường, chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho cá nhân Tổng thống và đoàn đại biểu Sri Lanka.

Chỉ rõ mối quan hệ giữa hai nước được gây dựng và gìn giữ bởi nhiều thế hệ lãnh đạo, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung, truyền thống văn hóa và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka khẳng định hai nước không chỉ gắn kết bởi thiện chí chính trị mà còn bởi những sợi dây liên kết tâm linh và văn hóa sâu sắc, được bồi đắp từ những giá trị chung của Phật giáo.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka nhấn mạnh cuộc đấu tranh anh dũng giành độc lập và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vẫn luôn in đậm trong ký ức của nhân dân Sri Lanka, đồng thời khẳng định di sản của Người tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trên khắp thế giới.

Các đại biểu tại buổi chiêu đãi.

Các đại biểu tại buổi chiêu đãi.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cho biết sau khi nhận được sự tín nhiệm to lớn từ mọi tầng lớp và cộng đồng nhân dân Sri Lanka, chính phủ của ông đang nỗ lực dẫn dắt đất nước theo con đường cải cách kinh tế, xã hội và chính trị toàn diện và trong tầm nhìn tương lai ấy, tình hữu nghị và quan hệ đối tác quốc tế đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka tin tưởng rằng các cuộc trao đổi với các lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm lần này sẽ mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa – từ việc tăng cường kết nối đến thúc đẩy thương mại, và cùng nhau khám phá các cơ hội hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, qua đó sự hợp tác bền chặt giữa hai nước trong những năm tới sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayaka cho rằng những bước tiến vượt bậc của Việt Nam là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển, đồng thời tin tưởng tình hữu nghị kiên định và mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai nước sẽ mang lại một tương lai tươi sáng lạn cho cả Sri Lanka và Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.