Chủ tịch Hạ viện Jordan kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 6/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 2-5/2, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Jordan và Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Chủ tịch Hạ viện Jordan dự lễ đón chính thức và cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm, ký "Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Hashimite Jordan".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi.

Trong các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao phía Jordan tổ chức chuyến thăm ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Husein, thể hiện quyết tâm của Jordan trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có hợp tác nghị viện. Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam đúng dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, kỳ đại hội có nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Jordan, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi khẳng định, Jordan và cá nhân Quốc vương rất coi trọng quan hệ với Việt Nam và đã tích cực chỉ đạo các cơ quan cả hành pháp và lập pháp Jordan thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngay sau chuyến thăm vào tháng 11/2025. Đánh giá cao các thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi cho biết Jordan mong muốn hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt về khoa học-công nghệ và các ngành công nghệ mới nổi.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, hai bên thống nhất hai nước cần vun đắp quan hệ và lòng tin chính trị, đưa Việt Nam và Jordan trở thành những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau tại mỗi khu vực, triển khai thực chất, hiệu quả và cụ thể các cam kết, thỏa thuận giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác về quốc phòng-an ninh, kinh tế, phát triển bền vững…

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp về lập trường trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên cũng thống nhất sẽ hợp tác để đóng góp thiết thực, hiệu quả vào các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, giải quyết xung đột và tái thiết tại khu vực, trong đó có việc tham gia tích cực, có trách nhiệm vào công việc của Hội đồng Hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza mà Việt Nam và Jordan đều là thành viên, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Palestine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Hạ viện Jordan đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - công trình văn hóa đặc biệt tiêu biểu với các thành phần trưng bày để khách tham quan tương tác và hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam; tham quan Hoàng Thành Thăng Long - biểu tượng của lịch sử-văn hóa Đại Việt qua nhiều thế kỷ. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh làm việc với Tổng Thư ký Hạ viện Jordan Awwad A. O. Alghuwairi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi.

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1980. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước, diễn ra chỉ sau 3 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện tháng 10/2025. Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện.

Có thể bạn quan tâm

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thể hiện tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

[Video] Thời sự 24h ngày 6/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, hội kiến Samdech Techo Hun Sen; Hội đàm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia; Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán 2026; Thông tin về vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam-Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương, nguồn cảm hứng cho các thế hệ trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Chiều 6/2, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào

Chiều 6/2, tại Trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Cùng dự có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 6/2, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ trì Cuộc gặp với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia tại Campuchia (Cuộc gặp hai Đảng).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có cuộc gặp với bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai. (Ảnh: DUY LINH)

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lào Cai

Sáng 6/2, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Hao tại xã Quy Mông. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động tại tỉnh Lào Cai

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai.