Chủ động ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét do bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương từ Bắc Bộ đến Quảng Ngãi triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, chú trọng sơ tán dân, bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông, thông tin và phương châm “bốn tại chỗ”.

Đến chiều 28/9, có 2.862 khẩu/1.171 hộ tại Nghệ An đã được hỗ trợ di dời đến nơi tạm trú an toàn. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Đến chiều 28/9, có 2.862 khẩu/1.171 hộ tại Nghệ An đã được hỗ trợ di dời đến nơi tạm trú an toàn. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng các cơ quan thông tin đại chúng.

Theo Ban Chỉ đạo, hiện nay bão số 10 đang cách bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo từ 28/9 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến tại Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị từ 200mm-400mm, có nơi trên 600mm; Bắc Bộ 100mm-300mm, cục bộ trên 500mm; từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 100mm-200mm, có nơi trên 300mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ:

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính.

Tổ chức sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ chia cắt. Đồng thời, tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân quay lại khi chưa an toàn.

Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo tại địa bàn trọng điểm, nhất là thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở. Rà soát phương án dự phòng cung cấp điện, viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ cơ sở đến các cấp.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, phối hợp địa phương ứng phó bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải tăng cường thông tin diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở để người dân chủ động phòng tránh.

Cơ quan khí tượng thủy văn ở Trung ương và địa phương theo dõi sát diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cung cấp thông tin dự báo kịp thời, chính xác cho cơ quan chức năng phục vụ công tác chỉ đạo.

Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.