Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển ngư nghiệp bền vững

Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức cho ngư dân vùng biển, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Thời tiết khắc nghiệt hơn, môi trường biển biến động, nguồn lợi thủy sản dần suy giảm khiến ngư dân phải đối mặt khó khăn trong việc duy trì sinh kế.

Ngư dân Quảng Trị vươn khơi bám biển.
Ngư dân Quảng Trị vươn khơi bám biển.

Trước thực trạng đó, việc chủ động thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là bước chuyển quan trọng để địa phương phát triển ngư nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững.

THÁCH THỨC TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chi cục trưởng Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Trần Xuân Tiến cho biết, tỉnh có đường bờ biển dài 191 km, với hơn 8.700 tàu, thuyền và gần 24.200 lao động gắn bó trực tiếp với nghề biển. Thế nhưng, cộng đồng ngư dân địa phương đang phải chịu ảnh hưởng trực tiếp và dễ tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt và nắng nóng kéo dài gây nguy hiểm cho tàu, thuyền đánh bắt thủy sản xa bờ, làm gián đoạn hoạt động khai thác.

Bên cạnh đó, xói lở bờ biển, biến đổi nhiệt độ và dòng hải lưu đã khiến nhiều loài thủy sản di cư ra xa bờ, làm giảm sản lượng khai thác ven bờ. Điều này buộc ngư dân phải đầu tư nhiều hơn vào nhiên liệu, trang thiết bị để vươn khơi xa, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp.

Ông Hoàng Văn Thụ, Khu phố 5, xã Cửa Việt chia sẻ, ngư dân muốn bám trụ nghề biển phải tích cực ứng dụng công nghệ và trang thiết bị hiện đại. Đội tàu ba chiếc của ông Thụ, công suất từ 800- 900 CV/chiếc, chuyên nghề lưới rê bùng nhùng, đều được trang bị đầy đủ thiết bị tiên tiến như máy định vị vệ tinh, máy dò cá bằng sóng siêu âm, máy radar và máy nhận dạng tự động AIS, máy thông tin liên lạc sóng ngắn HF, tầm trung, tầm xa và tích hợp định vị vệ tinh.

Gần đây, ông Thụ mạnh dạn đầu tư thiết bị lái tự động, giúp giảm sức lao động, rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, việc đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn lớn, chi phí cao.

Ông Nguyễn Văn Thạch, xã Bắc Trạch nêu lên một thực trạng khác. Trước đây, ngư dân khai thác thủy sản ở vùng biển cách bờ khoảng 3-5 hải lý vẫn có thể kiếm được thu nhập tốt. Thế nhưng, hiện nay nguồn thủy sản vùng rạn giảm sút rõ rệt. Cùng với đó, tàu giã cào có công suất lớn từ một số địa phương khác đến khai thác gần bờ, không chỉ làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mà còn gây thiệt hại, hư hỏng ngư lưới cụ, tài sản của ngư dân.

Tại nhiều địa phương ven biển Quảng Trị, sản lượng khai thác giảm, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng tàu tăng cao, khiến hiệu quả kinh tế của nghề cá ngày càng thấp. Một bộ phận ngư dân phải bỏ nghề, ảnh hưởng tới tính ổn định xã hội và sự duy trì nghề truyền thống.

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Theo thống kê, trong tám tháng năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác toàn tỉnh Quảng Trị đạt hơn 82.300 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này tuy khiêm tốn nhưng thể hiện nỗ lực lớn trong bối cảnh biến động khí hậu.

Để ngành thủy sản thật sự ổn định, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân, tỉnh nỗ lực định hình lại sự phát triển kinh tế biển theo hướng thích ứng và có trách nhiệm hơn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Vinh cho biết, để ngư dân từng bước thích ứng biến đổi khí hậu, tỉnh tiếp tục chú trọng các giải pháp như trang bị thêm máy định vị, thiết bị liên lạc tầm xa, dự báo thời tiết để giảm rủi ro; chủ động điều chỉnh mùa vụ, chuyển hướng khai thác thủy sản gần bờ sang xa bờ; tham gia tổ đội đoàn kết trên biển để giúp nhau khi gặp thiên tai.

Theo ông Vinh, tỉnh khuyến khích thành lập các tổ đội đoàn kết trên biển để giúp nhau khi gặp thiên tai, kết hợp khai thác với dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản, buôn bán nhỏ hoặc du lịch cộng đồng gắn với biển. Nhiều mô hình như nhóm ngư dân tự quản, trồng rừng ngập mặn ven biển, phục hồi rạn san hô đã hình thành và phát huy hiệu quả cao.

Hiện nay, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi xa, giảm áp lực đánh bắt ven bờ. Một số địa phương khuyến khích ngư dân chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, gắn với bảo vệ môi trường biển.

Đáng chú ý, ngư dân được hỗ trợ bởi chính sách của địa phương trong đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, khuyến khích ứng dụng khoa học-kỹ thuật. Nhờ đó, cộng đồng ngư dân Quảng Trị dần hình thành tư duy sản xuất bền vững, thích ứng hiệu quả hơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, nhằm nâng cao năng lực thích ứng, giảm rủi ro và bảo đảm phát triển bền vững ngành kinh tế biển. Trong đó, tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lồng ghép yếu tố khí hậu vào chiến lược phát triển từng lĩnh vực; ưu tiên nguồn lực cho công nghệ dự báo thời tiết, thiết bị thông tin tầm xa, và đào tạo nghề cho lao động biển.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.