Công an tỉnh Gia Lai ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng 18/7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ ra quân diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Lễ ra quân diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Châu Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, việc triển khai chủ trương sáp nhập tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành “tỉnh Gia Lai mới” là một bước đi chiến lược, đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

ndo_br_z6816080577271-f16bca4e537b5e5f0394dc4ef31ecae2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Việc sáp nhập sẽ mở ra không gian phát triển liên vùng rộng lớn, với hệ thống cảng biển, sân bay, chuỗi cung ứng và hạ tầng kinh tế hiện đại. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh Gia Lai mới có địa bàn rộng lớn, đứng thứ hai cả nước với biên giới đất liền và vùng biển. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là an ninh biên giới, tội phạm ma túy, buôn lậu, di cư tự do, tranh chấp, khiếu kiện và các vấn đề xã hội phát sinh từ quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế nhanh.

Trước những thách thức trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành, các lực lượng tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, nhìn thẳng vào sự thật. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, đồng thời tiếp tục xây dựng và nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

ndo_br_z6816080602838-64e516660156be0285c18af939ad7db2.jpg
Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, công an tỉnh xác định đợt cao điểm này mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, nhất là đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Khi ra quân là đánh trúng, đánh đúng, phản ứng nhanh, hiệu quả các vụ việc, vụ án phức tạp xảy ra, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ đó phục vụ tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính, yêu cầu chính đáng của người dân để tiếp tục củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân vào lực lượng Công an tỉnh.

ndo_br_z6816080642606-2c87d86fbdca92a78c943680b1b5b8ba.jpg
Lực lượng Công an nhân dân tỉnh Gia Lai sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ra lệnh: Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đoàn lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Các đồng chí phải luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí và thực hiện bằng được chân lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bởi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”", Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

ndo_br_z6816080528159-4a215d92b59442acc84546a06e22eee4.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà Lực lượng Công an tỉnh.

Lễ ra quân hôm nay không chỉ là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trong việc giữ vững ổn định địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

ndo_br_z6816080896703-e9ecb7a3cec07ca7a0c4c116e961aab2.jpg
ndo_br_z6816080935262-8e63bf4705377953e7e5f9c8c8f03dbc.jpg
ndo_br_z6816080373768-f89a25ac2d63b3cd385923712f608af4.jpg
ndo_br_z6816080399746-1e0f400058f427a1440ca735a8a2d6ba.jpg
ndo_br_z6816083164097-ed5515d35558878aa0b3f97ee3138ccd.jpg
ndo_br_z6816084116034-722aa3a4315325390dc4661028aad985.jpg
ndo_br_z6816080616614-61c030b4444f540cc1e0436ed8d26529.jpg
ndo_br_z6816080652427-0a101a236b5b56d35be73cdc29fb74bd.jpg

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.