Chủ động rà soát, tích cực đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022

Ngày 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý III/2022 với các ban đảng, các văn phòng, đảng ủy khối, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan và tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 25 đầu mối đơn vị nêu trên.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì giao ban công tác quý III/2022. (Ảnh: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì giao ban công tác quý III/2022. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, trong 9 tháng và Quý III/2022, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5, 6 và Hội nghị Trung ương bất thường, Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa XV; chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu, cấp bách của đất nước; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh, một số khó khăn, vướng mắc lớn.

Kinh tế-xã hội phục hồi tích cực, ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu; nhiều tổ chức quốc tế dự báo Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2022 và 2023. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, đối tượng chính sách được triển khai hiệu quả.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, có kết quả cụ thể; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; các hoạt động đối ngoại sôi động, đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2022 và thời gian tới là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống với quyết tâm chính trị cao. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn.

Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc; hoàn thành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm toán năm 2022.

Tiếp tục bảo đảm tốt công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiềm chế cháy nổ, tai nạn giao thông; giảm thiểu các vụ bạo lực, xâm hại; tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến chứng khoán, lợi dụng không gian mạng...

Quang cảnh cuộc giao ban công tác quý III/2022. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh cuộc giao ban công tác quý III/2022. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đoàn thể đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác tham mưu, phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đôn đốc, trực tiếp chuẩn bị và tham gia thẩm định nhiều đề án, báo cáo; tích cực khảo sát nắm tình hình phục vụ việc xây dựng các đề án, đồng thời kịp thời, sâu sát chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công việc.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực thời gian tới còn có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan, đoàn thể cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường trao đổi, phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trước mắt tổ chức tốt Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV; triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII.

Chủ động rà soát, tích cực đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2022. Tiến hành sớm việc tổng kết công tác năm 2022; trong đó thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất. Xây dựng Chương trình làm việc năm 2023 chất lượng, hiệu quả. Trong đó quan tâm tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn của đất nước và của ngành, lĩnh vực được phân công, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc; phân tích kỹ, làm rõ nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để đề xuất giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi.

Triển khai kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, an sinh xã hội. Các cơ quan cần nghiên cứu, lựa chọn kỹ nội dung để đề xuất đưa vào Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 bảo đảm khoa học, khả thi; đồng thời tích cực chuẩn bị các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội... có chất lượng, đúng tiến độ, nhất là đối với các đề án đã đề nghị hoãn, bị chậm tiến độ.

Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại; công tác quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phản ánh đúng thực chất tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, làm nổi bật những chủ trương lớn của Đảng, những vấn đề quốc kế dân sinh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Lời hứa chưa bao giờ khép lại

Loạt bài “Lời hứa chưa bao giờ khép lại” lần theo hành trình ấy - từ những cuộc chờ đợi kéo dài gần sáu thập kỷ đến cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, những nỗ lực xác định danh tính và trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về với quê hương. Bởi khi còn những người chưa trở về, lời hứa ấy vẫn chưa thể khép lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Sáng 9/10, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ tiền bối vĩ đại của hai nước trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Lực lượng chức năng Vương quốc Campuchia đón Đội K70, K71, K72, K73 đi tìm mộ liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: TTXVN)

Trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này được triển khai công khai, minh bạch, mang lại những kết quả thiết thực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ thủy chung, son sắt, không gì có thể lay chuyển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdara, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.