Chủ cơ sở karaoke bị cháy làm 32 người tử vong lãnh án 8 năm tù

Ngày 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa tuyên án đối với các bị cáo liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong vào năm 2022 tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.
Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo.

Theo đó, qua thời gian nghị án sau xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên án: Bị cáo Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), là người đứng đầu cơ sở karaoke An Phú, lãnh mức án 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Bị cáo Phạm Thị Hồng (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nguyên Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Bị cáo Phạm Quốc Hùng (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nguyên là cán bộ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, lãnh án 7 năm tù.

Các bị cáo tại tòa nghe tuyên án.

Các bị cáo tại tòa nghe tuyên án.

Bị cáo Vũ Trường Sơn (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nguyên là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thuộc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, lãnh án 5 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), lãnh án 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Luân là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thái Bình Anh, là người đã ký hợp thức hóa vào hồ sơ xin nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở karaoke An Phú để bảo đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), nguyên là cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, lãnh án 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên buộc các bị cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần cho đại diện hợp pháp của các bị hại.

Theo hồ sơ, ngày 6/9/2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú tọa lạc tại khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An xảy ra sự cố chập điện gây cháy lan ra quán làm 32 nạn nhân tử vong và 3 nạn nhân khác bị thương trong quá trình thoát nạn.

Lê Anh Xuân là người đứng đầu cơ sở kinh doanh karaoke An Phú theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 46F8029222 ngày 7/9/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An và Giấy phép kinh doanh karaoke số 23/GP-UBND ngày 15/11/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, nay là thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian hoạt động từ năm 2017 đến ngày 6/9/2022, với vai trò là người đứng đầu cơ sở karaoke An Phú nhưng Lê Anh Xuân không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và không duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở.

Đến ngày 6/9/2022 cơ sở karaoke An Phú xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người tử vong, 3 người bị thương tích và thiệt hại lớn về tài sản của cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...