Chợ hải sản truyền thống bị cháy rụi, Thủ tướng Hàn Quốc thị sát hiện trường

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon đã thị sát chợ hải sản truyền thống bị cháy ở huyện Seocheon, miền trung nước này, đêm 22/1.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (bên trái) cùng lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon thị sát hiện trường vụ cháy chợ hải sản. (Ảnh: YONHAP)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (bên trái) cùng lãnh đạo đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon thị sát hiện trường vụ cháy chợ hải sản. (Ảnh: YONHAP)

Đám cháy bùng phát tại chợ hải sản truyền thống ở huyện Seocheon vào đêm 22/1. Tại thời điểm đó, bên trong khu chợ không có người cho nên không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, theo nhà chức trách Hàn Quốc, 227 trong tổng số gần 300 cửa hàng đã bị thiêu rụi. Công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do khu chợ truyền thống tập trung nhiều cửa hàng và thời tiết giá lạnh.

Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Soo-kyung cho biết, trước khi tới hiện trường vụ hỏa hoạn trong thời tiết lạnh giá và có tuyết rơi, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã được báo cáo vắn tắt về thiệt hại do vụ việc gây ra, đồng thời cùng với ông Han Dong-hoon kiểm tra chung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chia sẻ những thiệt hại mà các chủ hộ kinh doanh phải hứng chịu trong bối cảnh vụ hỏa hoạn xảy ra trước thềm Tết Nguyên đán vào tháng 2 tới.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ các chủ hộ kinh doanh hết mức để giúp họ nhanh chóng quay trở lại hoạt động kinh doanh, đồng thời cân nhắc khả năng tuyên bố nơi xảy ra hỏa hoạn là khu vực thảm họa đặc biệt.

Động thái này sẽ cho phép Chính phủ giải ngân khoản ngân sách hỗ trợ hoạt động khôi phục, hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng và một số phúc lợi khác.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng cảm ơn lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực khẩn trương dập đám cháy.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã triển khai lực lượng cứu hỏa gồm 361 lính cứu hỏa và 45 phương tiện để kiểm soát ngọn lửa. Đến sáng 23/1, đám cháy đã hoàn toàn được dập tắt.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.