Chính thức khởi động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân”

Ngày 11/8, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Tòa án nhân dân” chính thức khởi động trên chuyên trang thi trực tuyến https://cuocthi.congly.vn. Cuộc thi trực tuyến nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2025).

screenshot-2025-08-11-172550-3137.png
Chuyên trang thi trực tuyến https://cuocthi.congly.vn.

Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong ngành tòa án và nhân dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của ngành tòa án nhân dân trong suốt 80 năm qua; đồng thời, tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ tòa án trong sự nghiệp bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc và nhân dân; từ đó góp phần bồi đắp niềm tin vào vai trò, vị trí của ngành tòa án trong hệ thống chính trị, pháp luật Việt Nam.

Cuộc thi cũng nhằm khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, học tập và cống hiến của đội ngũ cán bộ tòa án hiện nay; khuyến khích mỗi cá nhân trong ngành nhận thức rõ về vai trò trong việc bảo vệ công lý và xây dựng một xã hội công bằng; đồng thời truyền cảm hứng, lan tỏa các giá trị cốt lõi “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” trong toàn xã hội.

Thông qua các hình thức đa phương tiện như: đồ họa, video, tình huống thực tế, người dự thi có thể dễ dàng, chủ động tiếp cận kiến thức về lịch sử ngành tòa án. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang, hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tri ân các thế hệ cán bộ ngành tòa án.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi gồm:

Giải cá nhân:

1 giải nhất: 15.000.000 đồng/giải (mười lăm triệu đồng/giải);

2 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải (mười triệu đồng/giải);

3 giải ba: 5.000.000 đồng/giải (năm triệu đồng/giải);

5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải (ba triệu đồng/giải).

Giải tập thể: Ban tổ chức cuộc thi trao 5 giải cho 5 cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi, có tỷ lệ cán bộ, công chức, người lao động tham dự thi đông đảo nhất, chất lượng bài dự thi tốt. Giá trị giải thưởng là 3.000.000 đồng/giải (ba triệu đồng/giải).

Để tham gia cuộc thi, thí sinh sử dụng máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, truy cập địa chỉ: https://cuocthi.congly.vn/learn-about/timhieulichsu80namtoaan và đăng ký tài khoản.

Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ trải qua 4 khối thi, trả lời các câu hỏi theo tiến trình từ cơ bản đến nâng cao nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy và cảm nhận cá nhân về lịch sử, truyền thống ngành tòa án nhân dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

doan-tncs-8311.jpg
Các đoàn viên Học viện Tòa án tham gia cuộc thi trực tuyến.

Khi đăng ký, người dự thi cần cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại di động, email cá nhân, địa chỉ liên hệ (nơi công tác, học tập hoặc cư trú) và ảnh chân dung định dạng .jpg hoặc .png, dung lượng không quá 2MB.

Ban tổ chức cuộc thi lưu ý, thông tin thí sinh đăng ký sẽ là một trong những căn cứ để Ban tổ chức cuộc thi xét giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của thí sinh trong quá trình diễn ra cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức.

Hết ngày 25/8, cuộc thi sẽ kết thúc.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.