Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh DUY LINH)
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh DUY LINH)

Dự Đại hội có đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 300 đại biểu đại diện cho 848 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Với phương châm “Đoàn kết-Đổi mới-Trách nhiệm-Kỷ cương-Liêm chính-Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

z6809857602602-d5871106c38b166642bf9351d7cca771.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh DUY LINH)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trụ cột của Bộ Chính trị. Trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân lần thứ I, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2027 và 2025-2030.

Với chủ đề trung tâm là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đồng chí Lê Minh Trí đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến tâm huyết, chất lượng cho các nội dung của Đại hội; thảo luận về những giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn hoạt động của Đảng bộ, chi bộ, của cơ quan, đơn vị, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

z6809857632637-3be508e19c2e6a2f9b28577351e549ca.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động; triển khai các nhiệm vụ chính trị phù hợp thực tiễn công tác và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín, củng cố và giữ vững niềm tin của quần chúng, đảng viên đối với Đảng. Hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc có hiệu quả, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm tiếp tục được nâng cao, việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng được duy trì nền nếp. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Trong công tác xây dựng và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao được Quốc hội đánh giá cao khi nhiệm kỳ vừa qua đã xây dựng và trình Quốc hội thông qua 4 dự án luật, 2 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 5 pháp lệnh, 2 nghị quyết; phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng 27 dự án luật. Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 8 nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã công bố thêm 33 án lệ, nâng tổng số án lệ được thông qua lên 72 án lệ; có 919 bản án, quyết định của các Tòa án đã viện dẫn, áp dụng án lệ.

Việc triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp được Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nghiêm túc, đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua 2 đề án, 1 đề án sẽ được báo cáo vào cuối năm 2025 và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án khác theo nhiệm vụ được giao.

z6809857604781-de3a1f39f1c6f6e62653c81372a4f6e2.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Đại hội nghe Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025; làm rõ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu tập trung tham luận về công tác nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong hợp tác quốc tế của Tòa án nhân dân...

Đại hội nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời xác định 3 nhiệm vụ đột phá là: công tác cán bộ; thể chế; chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tòa án.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ Tòa án nhân dân đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nổi bật là: Đảng bộ đã chủ động, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về mô hình Tòa án nhân dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm mô hình, tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân các cấp và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sau sắp xếp đi vào hoạt động liên tục, hiệu quả, không bị gián đoạn công việc, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo yêu cầu; gương mẫu trong việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một khối lượng lớn công việc trong xây dựng và thực thi pháp luật...

a.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh DUY LINH)

Đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, cả nước đang tập trung triển khai những chủ trương, quyết sách chiến lược, mang tính đột phá, nhất là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; xây dựng, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra nhiều vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến công tác của ngành Tòa án.

Đồng chí nhấn mạnh, trước yêu cầu ngày càng cao về chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự mong đợi, đòi hỏi của nhân dân, ngành tòa án càng phải xác định, quán triệt sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ công bằng, lẽ phải, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền tư pháp liêm chính, hiện đại đáp ứng tình hình thực tiễn trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp, nỗ lực cao nhất; đoàn kết thống nhất phát huy trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; đẩy mạnh tranh tụng tại các phiên tòa; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; tăng cường công tác hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động, diễn đàn quốc tế liên quan tới Tòa án...

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức nhằm thống nhất ý chí và hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong tổ chức thi hành có hiệu quả các quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

z6809857635553-50c51098a88aa3bdd3196647c11e7b2d.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030. ( Ảnh DUY LINH)

Đại hội đã nghe công bố các quyết định của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 6 đồng chí; Đoàn đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), sáng 28/4, tại tỉnh Điện Biên, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26-27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên), dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Cục Thuế tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện văn bản mới về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của ngành Kiểm tra Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (tiếp theo và hết)

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026). Đại hội có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt (bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến môi trường phát triển của đất nước.

Việc triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo sự hứng khởi tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các xã vùng biên giới

Tại tỉnh biên giới Lạng Sơn, sau sắp xếp đơn vị hành chính gắn với triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những thay đổi về tổ chức bộ máy, quy mô địa bàn, số lượng đảng viên và phương thức lãnh đạo ở cơ sở đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới đối với công tác xây dựng Đảng, trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thống nhất hành động, tạo chuyển biến hơn nữa, nâng tầm toàn diện công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực và Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tìm hiểu những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Lịch sử cách mạng của dân tộc ta 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã minh chứng và khẳng định, chính tư duy lý luận, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng đã làm nên những thành tựu vẻ vang, giúp đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN)

Hà Tĩnh cần thu hút đầu tư có chọn lọc và phát triển các động lực mới

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.