Chính quyền Taliban muốn thiết lập quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế

Quyền Ngoại trưởng của chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan, ông Amir Khan Muttaqi khẳng định, quốc gia Tây Nam Á này muốn có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế, trong đó bao gồm cả các nước láng giềng và trong khu vực.

Quyền Ngoại trưởng của Chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan, ngày 14/9/2021. (Ảnh: Reuters)
Quyền Ngoại trưởng của Chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul, Afghanistan, ngày 14/9/2021. (Ảnh: Reuters)

Trong phát biểu ngày 23/9, ông Amir Khan Muttaqi nêu rõ: "Vương quốc Hồi giáo muốn có quan hệ hữu nghị với cộng đồng quốc tế và cùng tồn tại với tất cả các quốc gia, bao gồm các quốc gia láng giềng. Đây là thông điệp của chúng tôi".

Lực lượng Taliban đã thành lập một chính phủ lâm thời tại Afghanistan vào ngày 7/9 vừa qua, sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi giữa tháng 8.

Ông Muttaqi khẳng định, chính quyền mới ở Afghanistan sẽ không cho phép các thế lực sử dụng lãnh thổ của quốc gia Tây Nam Á này để chống lại bất kỳ quốc gia nào hay bất kỳ cá nhân nào.

Ông nêu rõ: “Một đất nước Afghanistan hòa bình và ổn định sẽ có lợi cho các quốc gia láng giềng, khu vực và thế giới nói chung.”

Quyền Ngoại trưởng Muttaqi cũng lưu ý rằng việc gây áp lực đối với chính quyền Taliban sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ông đồng thời kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết và tái thiết đất nước, bao gồm cả nền kinh tế, với sự thiện chí, tình hữu nghị và sự đoàn kết.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 22/9, các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thống nhất sẽ gây sức ép đối với Taliban để thúc đẩy thành lập một chính phủ mang tính bao trùm tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng LHQ, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết, năm nước thành viên thường trực HĐBA đều mong muốn "một Afghanistan hòa bình và ổn định, viện trợ nhân đạo được phân phối thuận lợi và không phân biệt đối xử".

Bên cạnh đó, các cường quốc trong HĐBA cũng muốn thúc đẩy "một nước Afghanistan nơi các quyền của phụ nữ và trẻ em gái được tôn trọng và một nước Afghanistan không phải là nơi ẩn náu của khủng bố".

Trước đó một ngày, Taliban đã đề nghị được phát biểu tại phiên họp chung của Tuần lễ cấp cao Kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 76 đang diễn ra tại New York  (Mỹ), đồng thời bổ nhiệm người phát ngôn của Taliban tại Doha Suhail Shaheen là Đại sứ của Afghanistan tại LHQ.

Liên quan đến tình hình cứu trợ nhân đạo tại Afghanistan, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tài trợ cho chương trình y tế của đất nước này, vốn đã bị đình chỉ kể từ khi Taliban lên nắm quyền điều hành đất nước, khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe rơi vào khủng hoảng.

Ông Luo Dapeng, đại diện của WHO tại Afghanistan cho biết: “Trong những tuần gần đây, khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã giảm đáng kể đối với hàng trăm nghìn người Afghanistan dễ bị tổn thương nhất”.

Ông Dapeng cho biết thêm, hệ thống y tế vốn đã mỏng manh của đất nước đang bị quá tải, và WHO đang phối hợp với các nhà tài trợ để tìm cơ chế mới hỗ trợ cho các cơ sở y tế tại Afghanistan.

Một dự án y tế kéo dài ba năm trị giá 600 triệu USD do Ngân hàng Thế giới quản lý tại Afghanistan đã tài trợ cho hoạt động của hàng trăm cơ sở y tế, song WHO ước tính chỉ chưa đầy 1/5 trong số này đang hoạt động.

Điều này càng góp phần khiến số ca mắc bệnh sởi và tiêu chảy tăng lên, với một nửa số trẻ em Afghanistan có nguy cơ bị suy dinh dưỡng và hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vẫn chưa thể được tiêm, theo ông Dapeng.

Tình hình Afghanistan

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.