Chính quyền gần dân hơn từ mô hình hai cấp

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu ở nhiều địa phương. Với việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, mô hình mới đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong cách thức quản lý, điều hành và nhất là chất lượng phục vụ người dân.

Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.
Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai qua địa bàn xã.

Xã Liên Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn xã Phương Đình, Thọ Xuân, Thọ An và Trung Châu, với quy mô dân số gần 50.000 người. Sau gần một năm vận hành, bộ máy chính quyền mới đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp. Thay vì tình trạng chồng chéo, nhiều khâu trung gian như trước đây, xã Liên Minh thực hiện phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), nhờ đó, từng nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm cụ thể, tiến độ xử lý được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh cho biết, việc tổ chức chính quyền hai cấp không chỉ là sắp xếp lại bộ máy, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng quản trị địa phương. “Khi chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, trách nhiệm của từng cá nhân, từng cơ quan được xác lập cụ thể thì công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn. Người dân thuận lợi hơn khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính hoặc tiếp cận các chính sách của địa phương”, đồng chí Toàn chia sẻ.

Năm 2025, xã Liên Minh hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12 chỉ tiêu thành phố giao, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 119,7% dự toán, thu nhập bình quân đầu người đạt 89,5 triệu đồng/năm. Sáu tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Liên Minh cũng là một trong những xã đi đầu trong chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Hiện 100% các văn bản được xử lý dưới dạng điện tử, 80% số hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, 100% số cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ. Các nền tảng số như iHanoi, chatbot hỗ trợ người dân 24/7 hay hệ thống quản lý văn bản điện tử được khai thác hiệu quả, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính công khai, minh bạch. Chuyển đổi số còn lan tỏa đến đời sống người dân thông qua các mô hình như “Chợ thanh toán không dùng tiền mặt”, “Thôn chuyển đổi số”, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng đang từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng dân cư.

Tại xã Phú Nghĩa, hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp thể hiện rõ ở năng lực điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cũng như giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở. Sau khi vận hành mô hình mới, bộ máy chính quyền xã từng bước tinh gọn, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Nhiều công việc trước đây phải qua nhiều khâu, nhiều cấp xem xét nay được giải quyết nhanh hơn nhờ việc phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn cho cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Ông Nguyễn Hữu Thái, người dân xã Phú Nghĩa cho biết: “Gia đình tôi có người cao tuổi cho nên thường xuyên được cán bộ thôn và xã quan tâm, hướng dẫn cụ thể các chế độ, chính sách. Việc chi trả trợ cấp hiện nay cũng thuận tiện hơn, nhiều khoản được chuyển qua tài khoản ngân hàng rất minh bạch”.

Năm 2025, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8,5%. Một trong những thử thách lớn nhất đối với chính quyền xã là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, đến cuối tháng 6/2026, xã đã bàn giao được 1.355/1.366 thửa đất thuộc phạm vi dự án, đạt 99,8% diện tích cần giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xã Phú Nghĩa còn dành nhiều nguồn lực cho các lĩnh vực an sinh xã hội. Năm 2026, Mặt trận Tổ quốc xã đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp ủng hộ xây dựng, sửa chữa tổng số 31 căn nhà với trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa được nơi ở bảo đảm an toàn. Đồng chí Trịnh Tiến Tường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Mô hình chính quyền hai cấp đã giúp địa phương chủ động hơn trong quản lý, điều hành, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và quan trọng nhất là phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.