Chính phủ Thái Lan cam kết sớm tăng lương tối thiểu cho người lao động

Ngày 12/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, Chính phủ nước này sẽ yêu cầu các doanh nghiệp sớm nâng mức lương tối thiểu hằng ngày lên 400 bạt để giúp người lao động có đủ thu nhập phục vụ các nhu cầu thiết yếu.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong phiên tranh luận tại Quốc hội. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trong phiên tranh luận tại Quốc hội. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Phát biểu trong phiên tranh luận tại Quốc hội Thái Lan về chính sách của chính phủ, ông nói: “Về việc tăng lương, sẽ có các cuộc đàm phán giữa ba bên bao gồm người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ về một mức lương tối thiểu phù hợp. Mục tiêu lương tối thiểu hằng ngày 400 bạt đạt được càng sớm càng tốt”.

Ông khẳng định, việc tăng lương tối thiểu để đáp ứng nhu cầu của người lao động là một trong những biện pháp kích thích kinh tế của Chính phủ.

Ông Srettha cho rằng, mặc dù tỷ lệ người thất nghiệp của Thái Lan đang ở mức thấp, chỉ khoảng 1%, nhưng nhu cầu về nhân lực vẫn còn rất cao. Vì vậy, Thái Lan hiện vẫn phải phụ thuộc vào lao động nhập cư.

Ông nói: Chúng ta cũng phải bảo vệ quyền lợi của lao động nhập cư cũng như cung cấp đầy đủ phúc lợi và sự an toàn cho họ.

Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm, chính phủ nước này đang có kế hoạch thành lập một trung tâm dịch vụ một cửa để cải thiện hiệu suất xử lý giấy tờ cho lao động nhập cư.

Trước đó, trong quá trình tranh cử, đảng Pheu Thai đã đưa ra lời hứa sẽ tăng lương tối thiểu hằng ngày lên mức 600 bạt cho người lao động và 25.000 bạt/tháng cho những người có bằng cử nhân.

Tuy nhiên, ông Suchart Chantaranakaracha, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát các vấn đề lao động của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, cho biết bất kỳ đề xuất tăng lương nào đều phải được Ủy ban Tiền lương quốc gia ba bên, bao gồm đại diện người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan nhà nước xem xét trước tiên.

Ông khẳng định, việc tăng lương tối thiểu cần phải cân nhắc tới tất cả các yếu tố như lạm phát, năng suất lao động, khả năng chi trả lương của chủ sử dụng lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Hiện nay, mức lương tối thiểu hằng ngày ở Thái Lan có sự khác biệt giữa các tỉnh, dao động ở mức từ 328 đến 354 bạt. Lần tăng lương tối thiểu gần đây nhất được thực hiện vào tháng 10/2022. Mức lương tối thiểu cao nhất, 354 bạt, hiện được áp dụng ở các tỉnh Chon Buri, Rayong và Phuket.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.