Chính phủ Nhật Bản cân nhắc cấp học bổng đại học cho học sinh nước ngoài

Bộ Giáo dục Nhật Bản đang xem xét một chương trình cấp học bổng đại học cho đối tượng con của công dân nước ngoài có ý định tiếp tục sống ở Nhật Bản.
Trường Đại học công lập tỉnh Nagasaki. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Trường Đại học công lập tỉnh Nagasaki. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Hệ thống mở rộng này yêu cầu các khoản vay do Tổ chức Dịch vụ sinh viên Nhật Bản (JASSO) xử lý sẽ được cấp cho học sinh nước ngoài đã tốt nghiệp phổ thông có nguyện vọng học lên đại học.

Theo các quan chức của Bộ Giáo dục, nền tảng này được coi là một dấu hiệu tốt cho thấy các học sinh coi Nhật Bản như quê hương. Các em sẽ được cấp khoản học bổng cho vay kể cả khi vẫn trong diện thị thực “phụ thuộc”.

Các quan chức của Bộ Giáo dục Nhật Bản ước tính, mỗi năm tuyển sinh đại học có khoảng 200 học sinh sẽ nộp đơn xin học bổng dưới hình thức cho vay hoặc theo chương trình mới, trong đó học phí sẽ được giảm hoặc miễn cùng với học bổng không phải hoàn trả.

JASSO hiện đang cấp học bổng cho trẻ em nước ngoài nhưng với điều kiện thị thực của các em là thường trú, dài hạn hoặc thường trú đặc biệt.

Vào tháng 5/2023, Ủy ban đặc biệt về lao động nước ngoài của Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền đã biên soạn các khuyến nghị, trong đó có đề xuất mở rộng học bổng JASSO cho trẻ em nước ngoài vẫn trong diện thị thực phụ thuộc.

Hiện học sinh nước ngoài đã tốt nghiệp trường học ở Nhật Bản có thể chuyển sang thị thực cư trú dài hạn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có lời mời làm việc.

Trong trường hợp muốn học lên cao hơn, các em buộc phải theo diện thị thực phụ thuộc và không đủ điều kiện nhận học bổng JASSO theo hệ thống hiện tại.

Trong những trường hợp như vậy, sinh viên không có phương tiện hỗ trợ kinh tế rõ ràng. Kết quả là nhiều học sinh nước ngoài ở Nhật Bản từ bỏ việc học cao hơn.

Một nghiên cứu tài chính năm 2021 của Bộ Giáo dục Nhật Bản cho thấy, trong số học sinh trung học phổ thông cần đào tạo thêm về tiếng Nhật, bao gồm cả những học sinh có hộ chiếu nước ngoài, chỉ có 51,9% tiếp tục học lên cao hơn. Tỷ lệ này trong tổng số học sinh trung học là 73,4%.

Thống kê của Tổng cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2023, có khoảng 112 nghìn trẻ em nước ngoài từ 18 tuổi trở xuống có thị thực phụ thuộc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.