Chính phủ Lào họp phiên thường kỳ tháng 1/2023

Sáng 6/2, Chính phủ Lào khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Sonexay Siphandone. Đây là phiên họp thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ Lào có thay đổi nhân sự cấp cao.
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Báo Pasaxon)
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Báo Pasaxon)

Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ và đại diện các bộ, ngành liên quan của Lào.

Theo chương trình, phiên họp diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Tại phiên họp, Chính phủ Lào sẽ thảo luận, nghiên cứu, xem xét 6 chuyên đề quan trọng, cấp bách trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của 2 chương trình nghị sự quốc gia được Quốc hội Lào thông qua, cũng như giải quyết các vấn đề quốc gia khác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đề nghị các Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ quan tâm nghiên cứu, cho ý kiến sâu, trình bày thẳng thắn, ngắn gọn, có trọng tâm, rõ ràng các giải pháp để phiên họp được thông suốt, hiệu quả cao và thành công trong việc đạt được các mục tiêu và kỳ vọng đã đề ra.

Phiên họp thường kỳ tháng 1/2023 của Chính phủ Lào được tiến hành trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, Lào là quốc gia chịu tác động trực tiếp và gián tiếp của tình hình đó.

Đây cũng là thời điểm giữa nhiệm kỳ của quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ IX, đồng thời là giai đoạn đầu của việc củng cố, kiện toàn Chính phủ Lào và tập trung phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn về kinh tế-tài chính, giải quyết các vấn đề như thâm hụt ngoại tệ, biến động tỷ giá, giá nhiên liệu, giá hàng tiêu dùng…

Trước đó, ngày 30/12/2022, trong ngày họp cuối cùng của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức vụ Thủ tướng.

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã cam kết sẽ cùng các thành viên của Chính phủ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ; sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và năng lực với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, 2 chương trình quốc gia và các nghị quyết của Quốc hội Lào khóa IX thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.