Chính phủ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025

Chiều 18/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho một số Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính vừa được phê chuẩn bổ nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính vừa được phê chuẩn bổ nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc củng cố tăng cường lãnh đạo cho Chính phủ theo tinh thần sắp xếp, tổ chức bộ máy mới.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc mừng các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng mới được bổ nhiệm; nêu rõ, hiện nay, nhiệm vụ Chính phủ hết sức nặng nề - là Cơ quan Hành pháp, Cơ quan Hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được Đảng, Nhà nước giao trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; nhất là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta xác định kinh tế phải đạt mức tăng trưởng 2 con số; phải tăng trưởng bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng cao, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng nguồn lao động; kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong vòng kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó phải giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - là những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị, các đồng chí lãnh đạo luôn luôn phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch, vì nhân dân phục vụ. Nhấn mạnh nhiệm vụ nặng nề, công việc thì nhiều, do đó Thủ tướng đề nghị, Chính phủ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã cam kết phải có hiệu quả, sản phẩm cụ thể, "cân, đong, đo, đếm" được, lượng hóa được; phải góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của nhân dân, vì nhân dân làm nên lịch sử; huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước nhanh và bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm,…; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển cho đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý, không được lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay; phải rất linh hoạt sáng tạo, thích ứng tình hình; cùng nhau nắm chắc, phân tích tình hình, đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để có môi trường hòa bình hợp tác và phát triển trên thế giới, đồng thời để kêu gọi, thu hút đầu tư;

Cùng nhau nắm chắc, phân tích tình hình, đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tổ chức thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược: đột phá về thể chế là "đột phá của đột phá", do đó Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế. Đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng số, công nghệ thông tin, giao thông, xã hội, y tế, giáo dục,… để góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, giảm chi phí, góp phần tăng tính cạnh tranh của hàng hóa; tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.

Đột phá về vấn đề con người, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ công chức, viên chức thích ứng, phù hợp, mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các thành viên Chính phủ tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý, cần chú trọng đầu tư cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm; chú ý vấn đề con người, lao động, cán bộ; phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí - là những vấn đề mà Đảng, Nhà nước luôn quan tâm trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; muốn vậy phải phải có thể chế, quy định để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm trên các cơ sở, quy định của Đảng, Nhà nước rõ ràng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành liên quan luôn luôn lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành cùng Chính phủ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ.

Thủ tướng chúc mừng và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những điểm mạnh, kinh nghiệm của mình, tiếp tục cống hiến cho đất nước, nhân dân.

Thủ tướng mong Chính phủ đoàn kết, thống nhất, đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện trên cơ sở tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm; phân công 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”. Trên cơ sở đó chúng ta mới hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, nhất là vấn đề bảo đảm tăng trưởng; tất cả các bộ, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phải nỗ lực bảo đảm tăng trưởng; chúng ta phải nỗ lực để bộ máy mới phải đi vào ổn định ngay từ tháng 3 này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 4 Bộ trưởng mới được bổ nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 4 Bộ trưởng mới được bổ nhiệm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cảm ơn các đồng chí nguyên Thành viên Chính phủ, nguyên Bộ trưởng đã được điều động công việc khác, thể hiện sự gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước; mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tích, đóng góp cho Chính phủ những năm vừa qua, tiếp tục đóng góp tốt hơn, hiệu quả trong nhiệm vụ mới được giao; giữ mối liên hệ mật thiết với Chính phủ.

Thủ tướng chúc các đồng chí đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, đạt nhiều thành tích, thành tựu để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2025 - năm có nhiều sự kiện trọng đại như các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, tổ chức Đại hội Đảng các cấp; ổn định tổ chức bộ máy mới để đi vào hoạt động ngày từ 1/3 tới; hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ít nhất 8%.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 2 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính; 4 Bộ trưởng mới được phê chuẩn bổ nhiệm gồm Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy; các nguyên Thành viên Chính phủ đi nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Chính phủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thay mặt các đồng chí mới được phê chuẩn bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng gửi lời cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tín nhiệm, giới thiệu, bầu và phê chuẩn bổ nhiệm; bày tỏ nhận thức rằng đây vừa là vinh dự, tự hào rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa; hứa nguyện đem hết sức lực của mình để phục vụ Tổ quốc, nhân dân.

Đồng chí nêu rõ, đây không phải là kết thúc của một chặng đường, quá trình mà bắt đầu quá trình mới nặng nề hơn, thách thức hơn; nhưng nhiệm vụ càng nặng nề, càng áp lực thì lại là động lực để phấn đấu, đáp ứng niềm tin, lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí bày tỏ, hành trang cùng Chính phủ là khát vọng, tâm sáng, trái tim lửa; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; chấp hành đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; quá trình này mong được sự phối hợp chặt chẽ của các Thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.