Chia sẻ những giọt máu hồng trong Ngày Quốc tế Người hiến máu

Ngày Quốc tế Người hiến máu năm nay có thông điệp: “Triệu trái tim-Chung nhịp đập, hiến máu cứu người”. Trong ngày 14/6, rất nhiều người đến từ mọi miền tổ quốc đã tham gia hiến máu tình nguyện. 

Anh Nguyễn Xuân Thiệp (Hà Nội) tham gia hiến máu vào đúng ngày sinh nhật mình.
Anh Nguyễn Xuân Thiệp (Hà Nội) tham gia hiến máu vào đúng ngày sinh nhật mình.

Nhu cầu về máu và chế phẩm máu rất phổ biến trên toàn thế giới. Máu cần cho cấp cứu các nạn nhân bị chấn thương, tai nạn, thảm họa; cần cho cấp cứu sản khoa, các ca mổ và điều trị phức tạp; đồng thời cũng là nguồn sống cho những người bệnh phải truyền máu thường xuyên.

Tuy vậy, khả năng tiếp cận với nguồn máu không phải lúc nào cũng được đáp ứng tốt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng khan hiếm máu vẫn còn xảy ra, nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình”.

TS, BS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, hơn 2 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 tới các hoạt động hiến máu và an toàn truyền máu trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam nhưng hàng triệu người vẫn sẵn sàng đi hiến máu.

Năm 2021, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.304.191 đơn vị máu (quy đổi sang thể tích 250 ml là 1.598.635 đơn vị). Riêng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 347.130 đơn vị máu, chiếm 26,7% lượng máu tiếp nhận của toàn quốc.

Nhờ đó, viện đã cung cấp được gần 650.000 đơn vị chế phẩm máu tới 187 cơ sở y tế tại 32 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, lần đầu tiên, viện đã điều tiết cung cấp 19.837 đơn vị máu cho địa phương miền Nam và miền Trung.

Tham gia tại buổi hiến máu ngày hôm nay tại viện, anh Nguyễn Xuân Thiệp (Hà Nội) bộc bạch, hôm nay là một buổi hiến máu đặc biệt vì ngày Quốc tế Người hiến máu cũng chính là sinh nhật của anh.

"Sinh nhật của tôi lại tình cờ đúng vào ngày tôn vinh người hiến máu nên tôi sẽ cố gắng đi hiến máu đều đặn vì có lẽ đây cũng là một cái duyên", anh Thiệp chia sẻ. 

Ngày 14/6 năm nay, viện cũng tổ chức tặng thêm cho người hiến máu một món quà ý nghĩa được thiết kế riêng cho ngày Quốc tế Người hiến máu. Phần quà đặc biệt này được người hiến máu đặc biệt yêu thích, nhiều người đã thay áo ngay để có thể check-in tại viện.

Có 1.000 nhân duyên biết đến hiến máu nhưng chỉ có 1 mục đích là cứu người. Nhìn thấy nụ cười, giọt nước mắt hạnh phúc của người bệnh, mình mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa việc mình làm, rất nhiều người hiến máu đã xúc động sau khi làm được việc tốt. 

Chia sẻ những giọt máu hồng trong Ngày Quốc tế Người hiến máu -0
 Anh Nguyễn Vũ Nam tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Vũ Nam là phi công của Hãng hàng không Vietjet Air. Trong vòng 2 năm gần đây, anh đã có 12 lần tham gia hiến máu và tiểu cầu, trong đó có 5 lần hiến tiểu cầu. 

Anh Nam mới chỉ biết đến hiến máu vào đầu tháng 4/2020, trong lúc Hà Nội đang giãn cách xã hội lần đầu tiên. Lúc đó, khi anh đang xem tivi với con gái, chương trình thời sự đưa bản tin thiếu máu lên mức độ cực kỳ khẩn cấp, đồng thời kêu gọi những người khoẻ mạnh góp sức để ngân hàng máu không bị cạn kiệt.

Sau lần đầu tiên hiến 350 ml máu, anh Nguyễn Vũ Nam nhận ra tầm quan trọng của sự đoàn kết, tinh thần tương thân bác ái, hành động “triệu trái tim-chung nhịp đập, cùng nhau hiến máu cứu người” đã thổi bùng quyết tâm làm việc tốt cho cuộc đời. Anh hứa với bản thân mỗi khi đợi đến đủ ngày, đủ tháng sẽ tham gia hiến máu đúng hẹn. 

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8/2022 nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện, nhất là trong thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.