Chia sẻ bí quyết khởi nghiệp ở tuổi không còn trẻ, với số vốn 0 đồng

Theo nhiều giám đốc điều hành (CEO), để khởi nghiệp thành công mà không có vốn, phải biết tận dụng tiền của người khác thành tiền của mình; đồng thời, phải gây dựng được niềm tin với đối tác, có người đồng hành tốt, biết nắm bắt xu hướng thời đại.
Quang cảnh tọa đàm.
Quang cảnh tọa đàm.

Tại cuộc tọa đàm với chủ đề “Tự tin khởi nghiệp cùng các CEO thành công” do Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/10, các doanh nhân đã có những chia sẻ thú vị về việc khởi nghiệp khi tuổi không còn trẻ, không có vốn trong tay, thậm chí còn trong tình trạng nợ “ngập đầu”.

Áp lực lớn khi khởi nghiệp lúc “xế chiều”

Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), Chủ tịch Hệ sinh thái AB Lê Thành, cho biết: Có hai dạng khởi nghiệp là khởi nghiệp khi còn trẻ, khi mới ra trường; và khởi nghiệp sau một thời gian đi làm, đã tích lũy số vốn và kinh nghiệm nhất định.

Khởi nghiệp khi trẻ, chưa có kinh nghiệm, tuy “ngựa non háu đá” nhưng lại dễ, không bị quá áp lực, vừa làm vừa học hỏi, thất bại thì làm lại.

Còn khởi nghiệp khi đã có kinh nghiệm và ở độ tuổi nhất định thì sẽ chịu nhiều áp lực hơn. “Khi đó, người khởi nghiệp không có đường lui, bắt buộc phải thành công; nếu không thì gia đình, đồng nghiệp, họ hàng sẽ coi thường”, ông Nghĩa trải lòng.

Đồng quan điểm, bà Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fujiwa Việt Nam cho rằng: Thời 10-15 năm trước, khởi nghiệp dễ hơn bây giờ. Khi đó, sự cạnh tranh ít hơn, công nghệ chưa phát triển, làm lâu là có thị trường, có khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay “người khôn của khó”, mọi người đều giỏi, có nhiều cách học tập, vì thế muốn khởi nghiệp thành công thì mình phải rất xuất sắc.

“Tôi có 20 năm theo ngành quảng cáo, khi khởi nghiệp đã ở tuổi trung niên, vất vả vô cùng. Thất bại cũng nhiều, nhất là phải cạnh tranh với nhiều “đại gia” đã quá nổi tiếng trong cùng ngành.

Tôi từng thất bại nhiều, nhưng cuối cùng, nhờ bình tâm, không nản chí mà sau 5 năm tôi cũng đã thành công với thương hiệu nước Fujiwa hiện nay”, bà Thủy chia sẻ.

Ông Lê Hữu Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.

Ông Lê Hữu Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.

Còn ông Đỗ Hữu Thanh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty may Sư Tử Vàng thì tiết lộ lý do khởi nghiệp vì nợ 100 cây vàng.

Khi đó, hoàn cảnh không thể đi làm thuê để lấy tiền trả nợ hằng tháng, ông Thanh từng định đi chạy xe ôm để trả nợ.

Rất may, nhờ được một người bạn giúp đỡ, ông đã khởi nghiệp với nghề may mặc. Với số vốn vay mượn 14 triệu đồng, ông Thanh quyết định mua một chiếc xe máy Wave Alpha làm hành trang lập nghiệp.

Không có văn phòng riêng, ông Thanh phải ra quán cà-phê làm việc. Sau đó, nhờ nắm bắt xu hướng (trend) của Google, tháng đầu tiên ông Thanh kiếm được 32 triệu, tháng thứ hai kiếm được 50-60 triệu.

Từ việc công ty chỉ có 1 người, ông Thanh thuê được 12 nhân sự trong năm đầu. Năm thứ hai mở được xưởng riêng và năm thứ 4 thì trả nợ hết 100 cây vàng.

Cầu tiến, kỹ năng mềm tốt

Trước thắc mắc của nhiều bạn trẻ về việc muốn khởi nghiệp nhưng không có tiền, ông Lê Hữu Nghĩa chia sẻ kinh nghiệm gây dựng Hệ sinh thái AB Lê Thành với số vốn 10 triệu đồng có được từ tiền đi dạy thêm thời sinh viên.

“Tôi xây dựng công ty ban đầu năm 2001, chỉ với 3 nhân sự. Ban đầu tôi làm thầu, sau đó mở cơ sở làm cửa sắt. Khi có chút vốn liếng, tôi “đánh liều” mua đất rồi phân lô bán nền…

Ông Nghĩa cho rằng: Chỉ 2% số người khởi nghiệp thành công. Ngay bản thân Hệ sinh thái AB Lê Thành từng có thời gian đứng trên bờ vực suýt phá sản, phải cắt giảm 50% nhân sự khi chỉ sau một đêm bị ngân hàng “đóng băng”, âm 100 tỷ đồng, có dự án còn lỗ 10 triệu USD.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực, cuối cùng Lê Thành vẫn vực dậy và có được vị thế như ngày nay. Vì thế, ông Nghĩa nhắn nhủ với các bạn trẻ đang ấp ủ khởi nghiệp: Nên đi làm thuê ít nhất 5 năm để tích lũy vốn, kinh nghiệm rồi mới hãy nghĩ đến việc khởi nghiệp; đừng hành động theo kiểu “ngựa non háu đá” khi không có gì trong tay”.

Bà Ngô Thị Thu Thủy chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.

Bà Ngô Thị Thu Thủy chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.

Bà Thủy thì cho biết: Để khởi nghiệp khi trong tay không có tiền, điều quan trọng là phải tạo dựng được niềm tin với đối tác, khách hàng.

Khi đưa dòng nước I-on kiềm Fujiwa ra thị trường, nhiều người thắc mắc sao giá bán lại cao so với các thương hiệu khác, nhưng bà vẫn kiên định.

Trong hai năm dịch bệnh Covid-19, không bán được hàng, công ty tưởng chừng phá sản.

Tuy nhiên, sau đó, Fujiwa may mắn có được đơn hàng lớn với một công ty dược, trị giá 42 tỷ đồng, sau 3 ngày đàm phán. “Sau khi tham quan nhà máy Fujiwa, nhờ sản phẩm có mẫu mã bắt mắt và chất lượng tốt, phía đối tác chấp nhận ký hợp đồng và thanh toán trước luôn 50% giá trị hợp đồng.

Đây là một kỳ tích với công ty chúng tôi”, bà Thủy trải lòng.

Ông Đỗ Hữu Thanh chia sẻ: Không nhất thiết phải khởi nghiệp mới chứng tỏ mình là người thành công, mà có thể lựa chọn trở thành một người quản lý giỏi, một chuyên gia giỏi.

“Thái độ quan trọng hơn trình độ. Khi bạn có thái độ tốt, kỹ năng mềm tốt, giỏi công nghệ, chịu khó học hỏi thì bạn sẽ được cất nhắc lên làm quản lý mà không cần khởi nghiệp”, ông Thanh lưu ý.

Còn theo bà Thủy, một trong những bí quyết của khởi nghiệp thành công là phải có một người đồng hành, một “chiến hữu” tốt.

Bà Thủy nhấn mạnh: “Nếu chưa thực sự giỏi thì nên tìm người giỏi để đi bên cạnh và học hỏi. Khi đó, bạn sẽ tích lũy được nhiều kiến thức và dễ thành công hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.

Chế biến gạo xuất khẩu tại nhà máy của Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VŨ SINH)

Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Chi cục Hải quan khu vực V thực hiện nghi thức ghi dấu mốc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD trong năm 2025.

Hải quan khu vực V: Kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ USD.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức “Hội nghị Hải quan-Doanh nghiệp năm 2025” nhằm triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp thông tin trong năm 2025, đồng thời ghi dấu cột mốc quan trọng khi kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục vượt 200 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Giá bạc liên tiếp phá đỉnh, đâu là điểm dừng?

Bạc bước vào một chu kỳ tăng giá hiếm thấy khi nguồn cung căng thẳng, Mỹ thay đổi chính sách thương mại và dòng vốn ồ ạt đổ vào thị trường. Giá liên tục phá kỷ lục, mỗi thông tin về thuế hay báo cáo tồn kho đều có thể “kích hoạt” một nhịp tăng mới. Lúc này, câu hỏi không còn là vì sao bạc tăng, mà là đà tăng này sẽ dừng ở đâu?

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.