CHDC Congo đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới tại Ituri

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.

Nhân viên gác tại điểm vào thủ phủ Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo, tâm điểm bùng phát và lây lan dịch Ebola, ngày 24/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên gác tại điểm vào thủ phủ Bunia, tỉnh Ituri, CHDC Congo, tâm điểm bùng phát và lây lan dịch Ebola, ngày 24/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tâm điểm của đợt dịch lần này là tỉnh Ituri - khu vực vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xung đột vũ trang, bất ổn an ninh và khủng hoảng nhân đạo dai dẳng. Điều kiện phức tạp tại đây được cho là đang gây thêm áp lực lớn đối với năng lực ứng phó dịch bệnh của chính quyền địa phương và các tổ chức y tế quốc tế.

Tại thành phố Bunia - thủ phủ của tỉnh Ituri, người dân bắt đầu thay đổi hành vi sinh hoạt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Các tài xế taxi và xe buýt kêu gọi hành khách hạn chế tiếp xúc gần, tránh chen chúc trên phương tiện công cộng - một trong những môi trường dễ lây lan virus Ebola.

Nhiều người dân bày tỏ lo ngại trước tốc độ lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là trong bối cảnh Ebola vẫn được coi là một trong những loại virus có tỷ lệ tử vong cao và gây tác động nghiêm trọng đến đời sống xã hội tại các quốc gia từng bùng phát dịch.

Theo WHO, CHDC Congo hiện ghi nhận 82 ca mắc Ebola và 7 trường hợp tử vong, cùng khoảng 750 ca nghi nhiễm và 177 trường hợp nghi tử vong đang được giám sát chặt chẽ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Uganda đã xác nhận 5 ca mắc, cho thấy nguy cơ lan truyền xuyên biên giới đang gia tăng.

Liên minh châu Phi (AU) cảnh báo ít nhất 10 quốc gia trong khu vực - trong đó có Ethiopia, Kenya, Rwanda và Nam Sudan - có thể đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng nếu dịch bệnh không được kiểm soát kịp thời.

Giới chuyên gia y tế quốc tế nhận định trong bối cảnh hệ thống y tế còn nhiều hạn chế và tình trạng xung đột tiếp diễn trong khu vực, nguy cơ dịch bệnh vượt ra ngoài biên giới quốc gia là hết sức rõ ràng, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh y tế ở Trung và Đông Phi.

* Trong một diễn biến khác có liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cùng WHO vừa đưa ra lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp trị giá hơn 314 triệu USD nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực Trung và Đông Phi.

Theo kế hoạch, phần lớn nguồn tài trợ nêu trên sẽ được phân bổ cho CHDC Congo và Uganda để phục vụ công tác điều trị, giám sát dịch tễ, khoanh vùng và ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.

Các biện pháp ưu tiên gồm thiết lập hệ thống quản lý khủng hoảng y tế quốc gia, tăng cường phối hợp kiểm soát biên giới giữa các nước trong khu vực, đẩy nhanh công tác nghiên cứu vaccine dành riêng cho chủng Ebola Bundibugyo, triển khai thêm các đội phản ứng nhanh và dự trữ vật tư y tế khẩn cấp trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng hơn.

WHO đã nâng mức cảnh báo Ebola lên cấp “rất cao”, trong khi nhiều quốc gia láng giềng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bao gồm siết kiểm soát y tế và hạn chế đi lại từ CHDC Congo, nhằm ngăn dịch lan ra toàn khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Dương Chính Chức và các đại biểu dâng hoa trước tôn tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cung cấp)

Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm lần thứ 136 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tổ chức gặp mặt thân mật đại diện Cộng đồng người Việt Nam tại Angola để ôn lại sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như trao đổi về việc áp dụng lời dạy của Người trong cuộc sống, công việc thực tế.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hợp tác chuỗi cung ứng hóa chất Việt Nam-Ai Cập

Ngày 14/4, tại New Cairo (Ai Cập), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong lĩnh vực cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường các sản phẩm hóa chất, phân bón giữa hai bên.

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.