Chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới

Mới đây, trong bài phát biểu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao ngành y tế đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, với những bước đột phá trong nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển y học hiện đại.
Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 nội soi cắt tách dưới niêm mạc điều trị ung thư dạ dày sớm cho bệnh nhân. (Ảnh: cand.com.vn)
Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 nội soi cắt tách dưới niêm mạc điều trị ung thư dạ dày sớm cho bệnh nhân. (Ảnh: cand.com.vn)

Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương đã làm chủ kỹ thuật y học tiên tiến. Các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công các ca ghép tạng phức tạp, cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ngành y tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Dự báo những thách thức đặt ra, Tổng Bí thư chỉ rõ nhiều vấn đề mà ngành y tế Việt Nam đang đối mặt, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ để bảo đảm mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới. Theo Tổng Bí thư, những thách thức không chỉ đến từ những yếu tố nội tại của ngành mà còn bởi các yếu tố kinh tế, xã hội và công nghệ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cũng là thách thức lớn nhất của ngành y tế là chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, tạo được nguồn nhân lực chất lượng tốt cho xã hội, tạo được cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho mọi người dân.

Ðể giải quyết các thách thức đối với ngành y tế hiện nay và trong nhiều năm tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ðảng về lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh 12 vấn đề, trong đó cần đổi mới tư duy; nâng cao y đức; cải thiện chính sách đãi ngộ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quản lý và khám chữa bệnh…

Với nỗ lực của cả hệ thống y tế, các chỉ số sức khỏe của người dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, được cải thiện rõ rệt qua các năm. Nhiều chỉ số đã vượt so với yêu cầu của Nghị quyết số 20-NQ/TW (năm 2017) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Cụ thể là tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam năm 2024 là 74,7 tuổi, cao hơn trung bình thế giới là 73,3.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Ðội ngũ nhân lực y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Năm 2024, các chỉ tiêu nhân lực y tế trên 10.000 dân lần lượt là: 14 bác sĩ, 18 điều dưỡng và 3,3 dược sĩ đại học; trong đó, chỉ tiêu nhân lực y tế (số lượng bác sĩ và dược sĩ đại học) vượt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 20.

Tại Bệnh viện 19-8, cùng với thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, bệnh viện đã có đóng góp lớn vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Ðại tá, PGS, TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện, 12 vấn đề Tổng Bí thư chỉ ra đều là những vấn đề căn cốt của ngành y tế hiện nay. Ðối với Bệnh viện 19-8, Ðảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết của Ðảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn tại 39 khoa, phòng, trung tâm; và hơn 920 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên.

Thời gian qua, Bệnh viện 19-8 đã thực hiện chủ trương tuyển chọn, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển xứng tầm là bệnh viện đầu ngành y tế công an nhân dân. Theo đó, bệnh viện đã tuyển được 14 bác sĩ nội trú bố trí tại các khoa trọng điểm; đào tạo, nâng cao trình độ đối với cán bộ tại chỗ; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập ngắn và dài hạn tại các đơn vị đào tạo y khoa chất lượng trong và ngoài nước.

Hiện nay, bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác thu dung và điều trị, cấp cứu kịp thời nhiều bệnh nhân nặng, hiểm nghèo. Cùng với nhiệm vụ khám, tiếp nhận điều trị thường quy, bệnh viện đã chủ trì hoặc phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành công an, tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhiều đối tượng, gia đình chính sách, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tham gia công tác y tế quốc tế như cử y, bác sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia các đoàn công tác của Bộ Công an ở nước ngoài, huấn luyện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý y tế như Tổng Bí thư yêu cầu, Ðảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện nhận thức rất rõ đây là vấn đề cấp thiết đối với quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới.

Giám đốc Hoàng Thanh Tuyền cho biết, năm 2024, bệnh viện triển khai, nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý xét nghiệm, lưu trữ và truyền hình ảnh phục vụ công tác khám và điều trị; giúp quy trình thủ tục trở nên đơn giản, nhanh gọn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các bác sĩ trong quá trình thăm khám, chẩn đoán, điều trị bệnh. Kết quả triển khai giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đã giúp việc thanh toán viện phí của bệnh nhân trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều.

Ðáp ứng nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bệnh viện 19-8 tiếp tục tập trung nâng cấp hệ thống máy chủ, máy tính bảo đảm các công tác quản lý thông tin chuyên môn tại các khoa, phòng, trung tâm; triển khai hệ thống Bệnh án điện tử (EMR) hướng tới mô hình bệnh viện thông minh; ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đáp ứng hiệu quả công tác quản lý khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.