Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em đúng cách

Thời tiết đang chuyển mùa, trẻ em dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp. Tuy vậy, không ít phụ huynh chưa hiểu cơ chế của bệnh tật đã không biết cách phòng ngừa, thậm chí còn làm ngược lại, việc này thật sự là mối đe dọa khiến cho bệnh này lây lan và bùng phát.

Nhiều trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Nhiều trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Những ngày qua, thời tiết ở các tỉnh phía nam lúc nóng, lúc lạnh khiến nhiều trẻ em, người già liên tục mắc các bệnh về đường hô hấp phải nhập viện như: viêm đường hô hấp trên, viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ em và các bệnh hen suyễn, thấp khớp, viêm phổi, tăng huyết áp… ở người già.

Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau một thời gian các bệnh về đường hô hấp lắng xuống, bất ngờ trong những ngày qua, số lượng người mắc bệnh lại tăng so với những tuần trước đó khoảng 20%, chủ yếu là bệnh viêm tiểu phế quản và viêm phổi.

Qua theo dõi hơn 10 năm, bác sĩ Tuấn nhận thấy, hễ khi thời tiết từ nóng chuyển sang lạnh là các bệnh về đường hô hấp ở trẻ lại tăng lên. Đối với các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ, thời gian đỉnh điểm của các bệnh về đường hô hấp bắt đầu từ tháng 8 và đã kết thúc vào tháng 11 vừa qua. Lẽ ra đây là giai đoạn giảm, nhưng do năm nay thời tiết nóng, lạnh bất thường khiến cho các ca mắc bệnh về đường hô hấp tăng trở lại. “Mức tăng hiện nay là khoảng từ 10% đến 20% so với những tuần trước đó. Như vậy, nếu so với cùng kỳ thời điểm này năm trước, các bệnh về đường hô hấp tăng khoảng 20%” - bác sĩ Tuấn cho biết thêm.

Tuy nhiên, điều mà bác sĩ Tuấn cũng như nhiều thầy thuốc khác lo ngại nhất hiện nay là các bậc phụ huynh mắc những sai lầm nghiêm trọng trong quá trình chăm sóc trẻ. Nhiều phụ huynh thấy thời tiết lạnh cho trẻ mặc nhiều lớp áo, đến khi thấy trẻ nóng đổ mồ hôi lại cho nằm quạt máy hay máy lạnh và họ lạm dụng các thiết bị này khiến trẻ rất dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Không chỉ có các bậc phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa mà ngay tại TP Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh có trình độ học vấn cao cũng không hiểu điều này - bác sĩ Tuấn cho biết.

Bác sĩ Tuấn cũng cảnh báo về tình trạng các bậc phụ huynh khi thấy trẻ bị bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp, thường quan tâm đến trẻ ho ít hay nhiều là một sai lầm rất nguy hiểm. “Ngay cả giới truyền thông cũng chưa hiểu rõ điều này nên không ít những tờ báo giật tít “nghe tiếng ho đoán bệnh”. Khi một em bé bị ho, vấn đề quan trọng không phải là bé ho ít hay ho nhiều, mà chúng ta cần quan tâm xem em bé thở như thế nào, có bị khó thở hay không để biết được dấu hiệu trẻ bị nhiễm bệnh nặng hay nhẹ, còn việc kích thích gây ho phần lớn là nằm ở đường hô hấp trên, bệnh này thường nhẹ” - bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2016, thời tiết còn diễn biến nóng lạnh bất thường, các thầy thuốc khuyến cáo: Lúc lạnh, các bậc phụ huynh nên cho bé mặc quần áo vừa phải, không nhất thiết phải mặc hai, ba lớp quần áo. Với tiết trời lạnh ở miền nam, chỉ cần khoác thêm cho bé một chiếc áo ấm là đủ. Lúc nóng, sử dụng máy lạnh, quạt máy cũng phải hợp lý, nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây tác hại lớn cho trẻ em và người già. Ngoài ra, rửa tay cũng là cách phòng ngừa bệnh tốt nhất trong lúc thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay. Rửa tay không chỉ phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa mà còn phòng ngừa rất hiệu quả các bệnh về đường hô hấp, đây chính là “liều vắc-xin” tốt nhất.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh, thời điểm này trẻ rất dễ bị các mầm bệnh, các loại vi khuẩn bên ngoài tấn công. Do đó, để chủ động trong vấn đề này nên chủng ngừa cho cả trẻ em và người già vắc-xin cúm để tránh viêm phổi, nhất là các cụ mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính. “Chúng ta đừng nghĩ rằng người lớn chỉ cảm ho thông thường là không có gì. Đối với người già, trẻ em, không cho tiếp xúc với những người mắc bệnh dù chỉ là cảm ho thông thường” - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP Hồ Chí Minh bác sĩ Nguyễn Trí Dũng khuyến cáo.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, bệnh viêm tiểu phế quản do một loại vi-rút về hô hấp gây ra, có tỷ lệ nhập viện hàng đầu hiện nay. Loại vi-rút này có thể lây cho cả người lớn và trẻ em. Với người lớn, chỉ cảm ho thông thường không đáng kể, nhưng nếu lây cho trẻ em thì 90% trở thành viêm tiểu phế quản và tuổi càng nhỏ bệnh càng nặng.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).