Chăm lo tốt hơn nữa người có công và thân nhân người có công với đất nước

Sáng 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: HỒNG QUÂN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Dự cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước có 70 thương binh, bệnh binh, người có công, thân nhân người có công tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.

Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tại buổi gặp mặt cho biết: Trong những năm, công tác tác chăm sóc người có công với nước, gia đình người có công luôn được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm với nhiều chỉ thị, quyết định, nghị quyết cụ thể, làm cơ sở để công tác chăm lo người có công đi vào nền nếp, thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh nguồn ngân sách, hằng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã vận động nhiều nguồn lực ủng hộ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa để có thêm điều kiện chăm lo các gia đình chính sách. Nhiều hạng mục công trình phục vụ người có công điều dưỡng, phục hồi sức khỏe được xây dựng và đưa vào sử dụng, góp phần làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người có công.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện Đoàn đại biểu người có công tỉnh Vĩnh Long bày tỏ tình cảm xúc động được về thăm Hà Nội, được vào Lăng viếng Bác và được gặp mặt Chủ tịch nước. Các cựu chiến binh, thương binh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục có những hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long.

Đại diện Đoàn đại biểu cũng cho biết, các cá nhân, gia đình có công với nước luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên, chu đáo, tận tình của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, được thăm hỏi tặng quà, được hỗ trợ nhà ở, được chăm sóc sức khỏe, được hỗ trợ trong lao động, sản xuất… Đồng thời bày tỏ quyết tâm: Ngày nào còn sống, còn khỏe, sẽ còn tiếp tục gương mẫu trong cuộc sống, phát huy truyền thống hào hùng, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ….

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm xúc động được đón những người có công và thân nhân người có công tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long về thăm Hà Nội và đến thăm Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Chủ tịch nước nêu rõ: Vĩnh Long là quê hương giàu truyền thống cách mạng và yêu nước; nhiều thế hệ người Vĩnh Long đã đứng lên theo Đảng làm cách mạng và đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Đáng chú ý là đời sống của người có công không thấp hơn hơn so với các gia đình khác; việc tổ chức quy tập các hài cốt liệt sĩ về gần với gia đình, với đồng đội, với bà con có nhiều kết quả tích cực,...

Trong đó, nhiều người đã anh dũng hy sinh, không thể trở về với gia đình; có nhiều người sau các cuộc kháng chiến trở về quê hương nhưng mang trong mình những vết thương của chiến tranh… Sự hy sinh, mất mát của cả dân tộc, của người dân Việt Nam nói chung và của người dân Vĩnh Long nói riêng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc là rất to lớn…

Điểm qua những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm vui mừng nhận thấy, Vĩnh Long có những bước tiến vượt bậc trên nhiều các lĩnh vực khác nhau, mang đến diện mạo mới, hình ảnh mới cho tỉnh. Về Vĩnh Long hôm nay, từ thành thị đến nông thôn, chúng ta thấy vui tươi hơn, ấm cúng hơn, giao thông thuận lợi hơn, đời sống người dân có sự phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch nước nêu rõ, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, công tác chăm lo người có công, thân nhân người có công với nước của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, rất đáng trân trọng và biểu dương. Đáng chú ý là đời sống của người có công không thấp hơn hơn so với các gia đình khác; việc tổ chức quy tập các hài cốt liệt sĩ về gần với gia đình, với đồng đội, với bà con có nhiều kết quả tích cực; các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng được chăm sóc, phụng dưỡng; việc chăm lo sức khỏe, tổ chức điều dưỡng cho người có công được quan tâm cụ thể….

Chủ tịch nước mong muốn, người có công, thân nhân người có công, thương binh, bệnh binh của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vượt qua những vết thương chiến tranh, vượt lên điều kiện sức khỏe yếu, sống mẫu mực để tiếp tục góp phần cùng gia đình, địa phương tham gia xây dựng quê hương, luôn là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch nước nêu rõ, tỉnh Vĩnh Long cần tiếp tục vươn lên gặt hái được nhiều kết quả, thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, để Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hơn...

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà tặng các đại biểu người có công và thân nhân người có công tiêu biểu.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.