CDC Mỹ khuyến cáo duy trì đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 3/5, tiếp tục đưa ra khuyến cáo, người dân nước này vẫn nên duy trì đeo khẩu trang khi đi máy bay, tàu hỏa và tại sân bay.

Hành khách đeo khẩu trang di chuyển tại sân bay quốc tế JFK ở New York, Mỹ, ngày 16/11/2021. (Ảnh: Reuters)
Hành khách đeo khẩu trang di chuyển tại sân bay quốc tế JFK ở New York, Mỹ, ngày 16/11/2021. (Ảnh: Reuters)

CDC cho biết, cơ quan này đưa ra khuyến nghị trên căn cứ tình hình dịch Covid-19 thực tế hiện nay ở Mỹ, tình trạng lây lan cũng như giá trị bảo vệ trước dịch bệnh của khẩu trang.

Trước đó, ngày 18/4, Tòa án liên bang Mỹ đã ra phán quyết về việc bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hành khách trên máy bay, tàu hỏa, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác, vốn được áp dụng trong hơn 14 tháng qua nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan.

CDC đã gia hạn quy định này đến hết ngày 3/5 để các chuyên gia y tế có thêm thời gian đánh giá.

Theo trang thống kê worldometers.info, hiện Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch Covid-19, đến nay ghi nhận 83,2 triệu ca mắc và hơn 1 triệu ca tử vong.

Sau khi lây nhiễm đạt đỉnh trong làn sóng do biến thể Omicron gây ra hồi đầu năm, tình hình dịch bệnh tại Mỹ đã lắng dịu, nhưng số ca mắc mới tại nước này đang có chiều hướng gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, chủ yếu do các dòng phụ mới của chủng Omicron dễ lây lan gây nên.

Trong đó, 1 đợt bùng phát mới đang quét qua vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico của Mỹ, sau khi hòn đảo này dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. Theo đó, số ca bệnh mới được báo cáo ở Puerto Rico cao hơn 6 lần mức trung bình trên toàn nước Mỹ. Mức tăng đột biến này đã được ghi nhận chỉ 5 ngày sau khi vùng lãnh thổ này dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch.

CDC Mỹ khuyến cáo duy trì đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng -0
Puerto Rico đang trải qua 1 đợt bùng phát mạnh các ca nhiễm Covid-19 mới. (Ảnh: New York Times)

Hiện, Puerto Rico ghi nhận trung bình khoảng 4.000 ca mắc mới mỗi ngày trong 7 ngày qua, trong đó hơn 3.700 ca là lần đầu nhiễm bệnh - tăng mạnh so với khoảng 200 ca mắc mới mỗi ngày vào đầu tháng 3 vừa qua. Mặc dù hòn đảo này chỉ chiếm chưa đến 1% dân số Mỹ, nhưng số ca mắc mới Covid-19 tại đây đang chiếm tới 7% tổng số ca của cả nước.

Ngoài ra, với 245 ca Covid-19 trên đảo hiện đang phải nằm viện điều trị, số ca nhiễm Covid-19 phải nhập viện tại đây cũng cao gần gấp 3 lần so với 2 tháng trước, dù 78% dân số Puerto Rico đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 66%.

Các ca mắc mới tại Puerto Rico bắt đầu tăng mạnh từ ngày 15/3, chỉ 5 ngày sau khi Thống đốc Pedro R. Pierluisi ra quyết định dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch, bao gồm các yêu cầu xuất trình chứng nhận đã tiêm phòng để tới các địa điểm trong nhà.

Mặc dù vậy, trước đà gia tăng các ca bệnh, từ cuối tháng 4, chính quyền Puerto Rico đã phải tái áp dụng trở lại yêu cầu đeo khẩu trang trong các trường học.

Trong khi đó, thành phố New York cũng đã chính thức bước vào mức nguy cơ cao hơn đối với lây nhiễm Covid-19 từ đầu tuần này. Sau khi ở mức nguy cơ thấp nhất, được biểu thị bằng màu xanh lá cây, thành phố này đã vượt ngưỡng 200 ca mắc Covid-19 trên 100 nghìn dân mỗi tuần và chính thức chuyển sang mức cảnh báo nguy cơ cao hơn, cho phép giới chức thành phố có thể kích hoạt trở lại yêu cầu đeo khẩu trang ở trường học và áp dụng việc kiểm tra chứng nhận tiêm ngừa Covid-19 tại các nhà hàng, phòng tập thể dục và các địa điểm giải trí trong nhà.

New York hiện ghi nhận gần 2.500 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng đáng kể so với khoảng 600 ca/ngày ghi nhận vào đầu tháng 3 vừa qua. Làn sóng gia tăng mới nhất đang được thúc đẩy bởi dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, hay còn gọi là “Omicron tàng hình” dễ lây lan hơn chủng gốc ban đầu.

Tuy chưa ghi nhận mức tăng cao đột biến như giai đoạn đầu của làn sóng Omicron hồi tháng 12/2021 và tháng 1/2022, nhưng tỷ lệ lây nhiễm cũng cao tương đương như khi biến thể Delta càn quét qua thành phố vào năm ngoái.

Theo các chuyên gia, số ca bệnh thực tế ở New York và nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức, bởi nhiều người đang tự xét nghiệm Covid-19 tại nhà và các xét nghiệm dương tính tại nhà có thể không được cập nhật vào các số liệu chính thức.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.