Cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Trải qua 33 năm hoạt động , chỉ riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được hơn 1.800 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, hiện vật để hỗ trợ gần 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ của Nhà nước được thành lập ngày 4/5/1992 theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Nay sửa đổi theo Điều 95 - Luật Trẻ em 2016).

Quỹ cũng là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, có chức năng vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được nhà nước ưu tiên.

Trải qua các giai đoạn phát triển của lịch sử, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ và 24 ủy viên là những lãnh đạo, , người có uy tín, vị thế cao trong xã hội, là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn…

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới ngày 28/11/2020.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới ngày 28/11/2020.

Kể từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Trải qua 33 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được gần 8.000 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 35 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia” đã vận động được hơn 1.800 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho gần 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Với những thành tích đạt được, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Hai, hạng Nhất; Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; và đặc biệt, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tập thể cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam qua các thời kỳ đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn luôn nhiệt tình, sáng tạo trong hoạt động, phối hợp với các địa phương, một số ban, ngành và các nhà tài trợ thực hiện thành công nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa làm nên uy tín của Quỹ.

Cụ thể là các hoạt động như: Hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim; Hỗ trợ phẫu thuật nụ cười; Hỗ trợ phẫu thuật dị tật vận động; Hỗ trợ công trình nước sạch; Hỗ trợ học bổng; Hỗ trợ xe đạp; Hỗ trợ trẻ em tự kỷ; Hỗ trợ điểm vui chơi; Hỗ trợ đột xuất; Hỗ trợ theo yêu cầu nhà tài trợ: xây dựng lớp học, nhà nội trú, xây cầu tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa…

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch, tháng 10/2024.

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch, tháng 10/2024.

Nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em có tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đều có sức lan tỏa rộng lớn, hiệu ứng tốt, tạo thành phong trào trong xã hội, từ đó kêu gọi cộng đồng chung tay cùng tham gia đóng góp nguồn lực, đã khẳng định vai trò của Quỹ là một mắt xích quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2024 vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Hội đồng Bảo trợ và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giao nhằm thực hiện hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ theo Chỉ thị số 28- CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết quả, Quỹ đã huy động được hơn 116 tỷ đồng (đạt 105% kế hoạch) và hỗ trợ cho hơn 118 nghìn lượt trẻ em (đạt 107,3% kế hoạch).

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức các chương trình trao tặng xe đạp, học bổng, quà tặng bằng hiện vật cho khoảng 14.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ trực thuộc Bộ Y tế quản lý.

Với tinh thần “hết lòng vì trẻ thơ” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tập thể cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẵn sàng thực hiện và quyết tâm nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được Hội đồng Bảo trợ và Bộ giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức vận động cũng như cách thức hỗ trợ, huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn góp phần tạo ra môi trường bình đẳng cho mọi trẻ em Việt Nam đều có cơ hội phát triển và tỏa sáng.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.