"Cầu nối" đưa tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên đến với Đảng, Nhà nước

Ngày 16/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Tây Nguyên năm 2025.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Tây Nguyên năm 2025.
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Tây Nguyên năm 2025.

Tham dự Hội nghị, có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cùng 150 đại biểu là già làng, trưởng buôn, người có uy tín đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, phát triển toàn diện các tỉnh Tây Nguyên, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, triển khai các văn bản, chủ trương, chính sách không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, bất cập do phong tục tập quán của mỗi địa phương, mỗi dân tộc, vùng miền khác nhau.

Vì vậy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tiễn, tạo sự thống nhất, với mục tiêu phát huy tối đa hiệu quả chính sách, góp phần xây dựng, phát triển khu vực Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các già làng, trưởng buôn, người có uy tín đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều ý kiến, đề đạt chung quanh các vấn đề như: Chế độ chính sách cho người có uy tín; công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong các dân tộc thiểu số; việc tạo nguồn cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở; công tác tuyên truyền, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các đại biểu.

“Đây là những tâm tư, kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn và mang hơi thở của cuộc sống, của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, được các già làng, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, các kiến nghị đề xuất của các vị đại biểu và sẽ chỉ đạo các Ban chuyên môn tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới, phúc đáp kịp thời yêu cầu của đồng bào các dân tộc vùng Tây nguyên”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy mong muốn các đại biểu khi trở về địa phương sẽ là những tuyên truyền viên tích cực để tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở các địa phương. Giữ gìn an ninh, đường biên, mốc giới; không nghe, không tin các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo gây kích động, chia rẽ giữa các dân tộc ở các địa phương trong vùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà cho các đại biểu dự Hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà cho các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, mỗi già làng, người có uy tín cần phối hợp Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tổ chức chính trị-xã hội nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc giám sát, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội thực sự đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xóa đói, giảm nghèo; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số...

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.