Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tầng hầm còn bất cập

Nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dừng cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có thiết kế tầng hầm vì chờ hướng dẫn mới, dẫn đến việc xây dựng nhà ở của người dân gặp nhiều khó khăn.
Một công trình nhà dân dụng tại thành phố Thủ Ðức đang được xây dựng.
Một công trình nhà dân dụng tại thành phố Thủ Ðức đang được xây dựng.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do trước đó, một số địa phương trên địa bàn thành phố bị Thanh tra Bộ Xây dựng nhắc nhở vì đã cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ khi Thành phố Hồ Chí Minh chưa có quy hoạch không gian ngầm đô thị...

Tạm ngừng cấp phép

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12, quận đang tạm ngừng cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có tầng hầm. Trước đây, để có thể cấp phép xây dựng cho người dân đối với công trình nhà ở có 1 tầng hầm và chiều sâu tối đa 6m, Ủy ban nhân dân Quận 12 cho rằng, nên tách nội dung tầng hầm nhà ở riêng lẻ với quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch phân khu các quận, huyện.

Tương tự, quận Tân Bình, Quận 10, huyện Nhà Bè cũng tạm ngừng cấp phép xây dựng cho người dân để chờ Ủy ban nhân dân thành phố có hướng dẫn mới. Theo Sở Xây dựng, nhu cầu xây dựng tầng hầm trong các công trình riêng lẻ của người dân thành phố rất lớn. Giai đoạn từ năm 2004 đến hết quý I năm 2024, thành phố đã cấp giấy phép cho 1.600 công trình xây dựng có tầng hầm trên địa bàn, riêng Quận 1 có 642 công trình.

Ðể tháo gỡ khó khăn trong việc cấp phép xây dựng các công trình ngầm, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép các công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân được xây dựng tối đa một tầng hầm nhưng không dùng làm phòng ở. Công trình xây dựng thuộc trường hợp này phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được xây tối đa một tầng hầm trên cơ sở có ý kiến thống nhất của các sở, ngành liên quan.

Với dự án có từ hai tầng hầm trở lên, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng phải phù hợp với quy định quản lý quy hoạch không gian ngầm của đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc đồ án quy hoạch chung xây dựng không gian ngầm Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp quy định về quản lý không gian ngầm đô thị.

Ðối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có tầng hầm mang tính cấp bách, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cho phép điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng.

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc, đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố được phê duyệt không bao hàm nội dung quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm đô thị theo Nghị định số 39/2010/NÐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian ngầm đô thị.

Kiến nghị được xây một tầng hầm

Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Trần Trung Kiên, trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố có hướng dẫn cụ thể, trước mắt, đối với các khu vực đồ án quy hoạch phân khu chưa thể hiện không gian xây dựng ngầm đô thị, mà người dân, doanh nghiệp cần giải quyết gấp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có báo cáo rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu để bổ sung nội dung quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, làm cơ sở giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân.

Ðối với nhóm nhà ở thấp tầng, nhà ở riêng lẻ, cho phép xây dựng tối đa một tầng hầm để bố trí tầng kỹ thuật, bãi đậu xe. Trường hợp khu vực có pháp lý quy hoạch không gian ngầm phải tuân thủ pháp lý quy hoạch không gian ngầm tại khu vực.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Xây dựng cũng đồng tình với giải pháp cho phép công trình riêng lẻ của người dân được xây dựng tối đa một tầng hầm nhưng không được sử dụng vào chức năng để ở. Theo Sở Xây dựng, việc phê duyệt quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị và việc bổ sung nội dung quản lý quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy chế quản lý kiến trúc, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NÐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, trường hợp có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình ngầm nhưng chưa được xác định trong đồ án quy hoạch được duyệt, việc tiến hành lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Thái Tuấn, tại các khu vực đông dân cư, việc cho người dân xây dựng nhà có tầng hầm sẽ giúp giảm tình trạng đậu xe bừa bãi, gây mất trật tự đô thị, giảm lấn chiếm vỉa hè, sử dụng lòng đường đỗ xe, qua đó giúp giảm tải hạ tầng giao thông...; đồng thời giúp khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng của khu đất, tối ưu hóa diện tích xây dựng. Do vậy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể để các địa phương cấp phép xây dựng, bảo đảm nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc, không chỉ có các công trình riêng lẻ, mà ngay cả những dự án cũng gặp vướng mắc khi xây dựng, do thành phố chưa có quy hoạch không gian ngầm. Dự án Trường đua Phú Thọ (Quận 11) gặp khó khi không có quy hoạch kết nối với các công trình ngầm chung quanh, như nhà ga Tuyến metro số 5. Dự án Bãi đậu xe ngầm sân khấu Trống Ðồng (Quận 1) vướng chồng lấn với ranh nhà ga ngầm của Tuyến metro số 2. Ðể tháo gỡ, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đang nghiên cứu quy hoạch không gian ngầm cho khu trung tâm mới, bao gồm khu trung tâm (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy hoạch không gian ngầm đang nghiên cứu sẽ là quy hoạch độc lập với quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng siêu đô thị

Nửa thế kỷ trước, Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu xây dựng, mở rộng cầu, đường theo sự gia tăng của dân số. Nửa thế kỷ sau, thành phố phải giải bài toán khó hơn nhiều: Làm thế nào để xây dựng một siêu đô thị có sức cạnh tranh toàn cầu, duy trì động lực tăng trưởng bền vững cho nhiều thế hệ tương lai?

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Kiến tạo cực tăng trưởng y tế mới theo hướng đa trung tâm

Sau gần một năm kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, ngành y tế Thành phố đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển mới, mục tiêu lâu dài là hình thành những cực tăng trưởng y tế mới.

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía nam Tổ quốc

Gần 40 năm qua, các thế hệ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã anh dũng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Những người lính nhà giàn ngày nay đã và đang phát huy những truyền thống anh hùng của bộ đội nhà giàn, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để xứng đáng với những gì thế hệ cha anh để lại.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Hành động để tạo kết quả thực chất

Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng. Trong số 38 nội dung được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Luật Phát triển đô thị. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao quà lưu niệm cho đại diện Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng. (Ảnh: KHANG ANH)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm làm việc tại Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng

Ngày 20/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân buổi thăm, chúc mừng khánh thành Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cơ sở vật chất có thể được đầu tư trong vài năm nhưng uy tín bệnh viện phải được bồi đắp trong nhiều thập kỷ bằng chất lượng điều trị, an toàn người bệnh và y đức. 

Tàu container cập cảng ở Cái Mép-Thị Vải. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp)

Đô thị cảng thông minh Tân Phước: Tọa độ chiến lược để phát triển kinh tế biển

Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng không gian phát triển để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các cực tăng trưởng mới có chức năng chuyên biệt, có khả năng kết nối và lan tỏa. Trong bối cảnh đó, Tân Phước đang nổi lên như một không gian mới, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế biển, hợp tác quốc tế.

Công an phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân thao tác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thi đua để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá

Từ chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của Công an, 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho thấy, phong trào thi đua tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có thời hạn, sản phẩm và kết quả đo đếm được.

Một tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa được chỉnh trang từ việc người dân hiến đất mở rộng hẻm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân góp đất mở đường, rộng thêm không gian sống

Từ sự đồng thuận, đồng hành của người dân, nhiều tuyến hẻm chật hẹp, xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được mở rộng, chỉnh trang khang trang, thuận tiện cho giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là điển hình của phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà địa phương này triển khai hiệu quả hơn 25 năm qua.

Đoàn đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương, tri ân hàng vạn người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh tại “Địa ngục trần gian” Côn Đảo.

Đoàn công tác Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Ngày 18/9, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đang yên nghỉ tại Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Thành phố Hồ Chí Minh với nỗ lực thành trung tâm tài chính thế hệ mới

Không chỉ hướng tới vị thế trung tâm giao dịch tài chính của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hội tụ của dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Hành trình đó không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển có ý nghĩa lịch sử của đô thị đầu tàu cả nước.